15 tỷ đồng xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-2, tại huyện Biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum), Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn (Báo SGGP) phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); UBND tỉnh Kon Tum; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) Trường Sơn tại Kon Tum.
 

Động thổ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm AHLS Trường Sơn. Ảnh:: Hoài Trần
Động thổ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm AHLS Trường Sơn. Ảnh: Hoài Trần

Đền tưởng niệm AHLS Trường Sơn có tổng kinh phí đầu tư là 15 tỷ đồng do Vietinbank tài trợ thông qua Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn-Báo Sài gòn giải phóng; công trình do UBND huyện Ngọc Hồi làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích gần 3.600 m2 tại địa bàn xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi), nơi tiếp giáp với ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia; Đền được xây dựng với các hạng mục chính gồm Đền tưởng niệm các AHLS, Tháp chuông được treo quả chuông đồng nặng năm tấn và các công trình phụ trợ...

Được biết, Chương trình Nghĩa tình Trường sơn đã hỗ trợ gần 18 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại Kon Tum. Trong đó, 15 tỷ đồng xây dựng Đền tưởng niệm các AHLS Trường Sơn; số còn lại dành để xây dựng và bàn giao 70 nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá từ 30 triệu đến 45 triệu đồng), tặng 100 suất học bổng, trang-thiết bị trường học cùng nhiều phần quà Tết.

Việc xây dựng đền tưởng niệm AHLS Trường Sơn không chỉ là là tâm nguyện của các cựu chiến binh Trường Sơn mà còn của người dân trong vùng, nhằm tưởng nhớ những anh hung liệt sĩ Trường Sơn đã ngã xuống trên mảnh đất Tây Nguyên.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.