Kon Tum: Lâm tặc phá rừng thông 35 năm tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-11, Hạt Kiểm lâm huyện Đak Glei (Kon Tum) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố vụ án phá rừng thông phòng hộ tại tiểu khu 96, thuộc xã Đak Pét (huyện Đak Glei).

Một gốc thông tại Đak Glei bị lâm tặc chặt gốc. Ảnh: Hoài Trần
Một gốc thông tại Đak Glei bị lâm tặc chặt gốc. Ảnh: Hoài Trần

Lợi dụng bão số 11 gây mưa to gió lớn trên địa bàn, lâm tặc đã dùng cưa phá rừng thông hơn 35 năm tuổi (trồng năm 1978) tại tiểu khu 96 với khối lượng hơn 21 m3. Đây là rừng phòng hộ do Lâm trường Đak Pô Kô quản lý. Tại hiện trường, những cây thông hơn 35 năm tuổi có đường kính từ 30 cm đến 50 cm bị chặt hạ trơ gốc, nằm ngổn ngang. Nhiều đoạn gỗ lớn đã được xẻ vuông vức đang chờ được chuyển đi.

Ông Nguyễn Văn Hải- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Glei cho biết, từ giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ-2013 đến nay, rừng thông ở xã Đak Pét bị một số người dùng phương thức ken cây (cắt vỏ ở gốc chờ cây thông chết dần để khai thác), rồi chiếm đất làm nương rẫy trái phép... Vụ phá rừng thông phòng hộ tại tiểu khu 96 là một trong 16 vụ phá rừng tại huyện Đak Glei xảy ra từ đầu năm đến nay mà Hạt Kiểm lâm huyện chuyển hồ sơ đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố. Hiện tại, rừng tại huyện Đak Glei đã bị phá gần 50 ha (chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng sản xuất).

Theo ông Nguyễn Hữu Thành- Giám đốc Lâm trường Đak Pô Kô (đơn vị quản lý tiểu khu 96) cũng thừa nhận việc ngăn chặn các đối tượng phá rừng rất khó khăn do lâm tặc thường lợi dụng đêm tối, trời mưa để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.