Đak Lak: Cân nhắc kiểm tra địa chất làm rõ sụt lún tại hồ thủy lợi Ea Mrông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Ngày 22-10, ông Phạm Tiến San-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng-chống bão lụt tỉnh Đak Lak - cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ sụt lún nghiêm trọng tại công trình hồ thủy lợi Ea Mrông, xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak.
 

Thân đập công trình hồ thủy lợi Ea Mrông sụt lún như động đất. Ảnh: Uyên Linh
Thân đập công trình hồ thủy lợi Ea Mrông sụt lún như động đất. Ảnh: Uyên Linh

Đây là công trình thủy lợi có dung tích 147.000 m3, có công năng tưới tiêu cho khoảng 200 ha cà phê và 50 ha lúa nước cho người dân địa phương. Công trình do UBND thị xã Buôn Hồ làm chủ đầu tư, được thi công vào năm 2009 đến năm 2011 thì nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng chưa lâu thì xảy ra sụt lún nghiêm trọng vào ngày 18-10 vừa qua.

Ghi nhận tại hiện trường, thân đập bị biến dạng hoàn toàn, chiều dài hư hại khoảng 150 - 180 mét. Rất may việc sụt lún không gây vỡ đập nhưng gây thiệt hại khoảng 5 ha lúa, và trong những tháng mùa khô sắp tới, hồ thủy lợi này không thể đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho người dân địa phương.

Trao đổi với PV, ông Phạm Tiến San nhận định, việc sụt lún có thể do móng đắp đập đào chưa hết phần bùn ở dưới, khâu xử lý móng chưa tốt. Trong khi đó, qua quan sát bằng mắt thường, dung trọng đắp đập chưa thực sự đảm bảo. Tuy nhiên ông San cho rằng để làm rõ nguyên nhân sụt lún tại công trình hồ thủy lợi Ea Mrông, cần cho khoan lấy mẫu đất để kiểm tra nền địa chất, đồng thời kiểm tra dung trọng đất đắp đập có đảm bảo đúng thiết kế hay không.

Uyên Linh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.