Thừa Thiên-Huế: Khai mạc chương trình học làm người có ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế khai mạc chương trình học làm người có ích cho các học viên với độ tuổi từ 8 đến 15.
 

Các học viên hăng hái các hoạt động trong khuôn khổ chương trình học làm người có ích. Ảnh: Bùi Oanh
Các học viên hăng hái tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình học làm người có ích. Ảnh: Bùi Oanh

Theo ban tổ chức, dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện nay, thực trạng các bạn trẻ trong xã hội đã và đang bị cuốn theo trào lưu của cuộc sống, từ cách ăn mặc, cách ứng xử, cách thích nghi… Chính điều đó vô tình làm lãng quên đi những truyền thống và hình thành ở các bạn trẻ những thói quen tiêu cực, và sâu xa hơn là tinh thần tự hào dân tộc, tính thích nghi và tự lập ở mỗi bạn trẻ bị che mờ bởi những trang phục đầy sắc màu và những phát ngôn không phù hợp với lứa tuổi của mình. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức một chương trình đặc biệt mang tên “Học làm người có ích” với mong muốn giáo dục những thói quen có ích trong cuộc sống cho các bạn trẻ, những điều sẽ làm cho thanh thiếu niên, gia đình và mọi người xung quanh được hạnh phúc hơn.

Tham gia chương trình, các học viên được huấn luyện kỹ năng sống như: trò chơi tập thể, sinh hoạt cộng đồng, dân vũ quốc tế, những thói quen có ích để thành đạt, học cách chăm sóc bản thân… trang bị những kiến thức, cảm quan về gia đình và cuộc sống xung quanh: Học cách ứng xử trong gia đình, học làm người già-để hiểu được sự khó khăn khi về già từ đó có sự đồng cảm, chia sẻ với ông bà, cha mẹ… Chương trình diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-6.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.