Kon Tum: Bắt các đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều ngày 16-6, Công an huyện Đak Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm cắp liên tỉnh xảy ra trên địa bàn huyện Đak Hà. Đồng thời, UBND xã Đak La cũng đã bàn giao thêm 1 khẩu súng quân dụng (K59) và 4 viên đạn đã nạp sẵn vào băng.
 

 Khẩu súng quân dụng (K59) bà con nhặt tại hiện trường. Ảnh: Hoài Trần
Khẩu súng quân dụng (K59) bà con nhặt tại hiện trường. Ảnh: Hoài Trần

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 15-6, tổ an ninh thôn 6 đi tuần tra và phát hiện các đối tượng đi trên chiếc ô tô BKS 73L-8856 đang quanh quẩn trên địa bàn thôn 6. Thấy nghi vấn, tổ an ninh đã báo ngay với Công an xã Đak La. Nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Nhân-Phó Trưởng Công an xã Đak La đã chỉ đạo 6 người thuộc tổ an ninh thôn 6 mật phục và xuống ngay hiện trường.

Khoảng 15 phút sau, các đối tượng dừng xe trước cửa hàng tạp hóa Tuyết (thôn 6, xã Đak La), xuống xe và chuẩn bị thực hiện vụ trộm. Ngay lập tức, anh Nhân ra lệnh cho lực lượng an ninh thôn 6 ập đến bắt giữ được 3 đối tượng, còn một đối tượng khác đã nhanh chân chạy trốn.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Châu (tức Nam); Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Văn Linh, đều cư trú ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tên còn lại là Nguyễn Văn Thiên đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, tang vật thu được là chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS 73L-8856, trên xe có các dụng cụ gồm: súng bắn điện, bình xịt hơi cay, kìm cộng lực và rất nhiều biển số xanh, biển số đỏ...

Ngay trong đêm, Công an xã Đak La đã bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho Công an huyện Đak Hà điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến chiều ngày 16-6, bà con nhân dân đã nhặt được 1 khẩu súng quân dụng (K59) và 4 viên đạn đã nạp sẵn vào băng. Ngay lập tức, bà con đã giao nộp lại cho UBND xã Đak La tiến hành bàn giao cho Công an huyện Đak Hà.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.