Ô tô tông xe máy kéo lê trên đường, cả 2 xe bốc cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi tông xe máy khiến hai nạn nhân trọng thương, tài xế ô tô bỏ chạy kéo lê theo chiếc xe máy đến bốc cháy. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi bị người dân truy đuổi.
 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ, ngày 13-1, tại giao lộ cao tốc Trung Lương-TP. HCM với đường Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh-TP. HCM).
                                              
Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 56N-9755 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường dẫn cao tốc Trung Lương-TPHCM theo hướng Quốc Lộ 1A về miền Tây với tốc độ khá nhanh. Khi đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 62S1-841.78 do chị Phạm Thị Tuyết Mai điều khiển cho theo con gái tên Hân (học sinh lớp 7) lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng ra đường cao tốc.

Lực tông cực mạnh khiến hai mẹ con chị Mai văng lên kính ô tô và rơi ra hai bên đường cách xa nhau hơn 7 mét nằm bất tỉnh. Chiếc xe máy của chị Mai dính chặt dưới gầm xe ô tô. Mặc dù hai nạn nhân bị thương rất nặng nhưng tài xế xe ô tô vẫn cố nhấn ga kéo xe máy bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng. Nhiều người đi đường và người dân sống gần đó dùng xe máy đuổi theo chiếc ô tô gây tai nạn. Một số người khác đã nhanh chóng chuyển hai mẹ con chị Mai đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một thanh niên đuổi theo xe ô tô kể lại: “Tôi nghe âm thanh tông rầm, hai người bị nạn bay ra đường. Tài xế xe ô tô vẫn ôm chặt vô lăng nhấn ga bỏ chạy. Tôi liền lên xe máy rượt theo. Lúc này, chiếc xe máy dính chặt trước đầu xe ô tô và luôn xẹt lửa, khói. Tôi nhiều lần tri hô và yêu cầu tài xế ô tô dừng lại nhưng người này vẫn tăng ga bỏ chạy”.

Ô tô “điên” chỉ dừng lại khi bị người dân đuổi kịp đến trước số nhà E7/137 đường Thế Lữ. Lúc này, chiếc xe máy trước đầu xe ô tô bị bốc cháy dữ dội và cháy lan lên xe ô tô. Tài xế ô tô vẫn đóng kín cửa ngồi “cố thủ” trong xe. Rất nhiều người dân sống tại đây và những người truy đuổi theo xe ô tô đã dùng nước gần đó dập lửa hai chiếc xe, “lôi” tài xế ra ngoài và gọi điện báo cho công an địa phương.

Đến 16 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.