Hà Nội: Trùm ma túy là... giám đốc CLB cai nghiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Núp dưới danh nghĩa giám đốc một CLB cai nghiện ma túy, Bùi Trần Thắng (SN 1973), trú ở TP. Thái Nguyên thiết lập đường dây mua bán “thuốc lắc”, trên tuyến Sơn La-Hà Nội-Lạng Sơn.

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, trước khi bị bắt, Thắng là giám đốc một CLB cai nghiện ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1995, đối tượng từng bị bắt giữ về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chịu án phạt 7 năm tù giam.
 

Đối tượng Thắng cùng tang vật thu giữ.
Đối tượng Thắng cùng tang vật thu giữ.

Mãn hạn tù, Thắng cùng một số người tự đứng ra thành lập, điều hành một CLB cai nghiện tự nguyện. “Qua xác minh, câu lạc bộ này hoạt động không phép” -Thượng tá Lê Minh Tiến, Phó Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết.

Cũng theo chỉ huy CAQ Tây Hồ, CLB cai nghiện thực chất là vỏ bọc trá hình, giúp Bùi Trần Thắng tổ chức, móc nối, hình thành một đường dây ma túy hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh, TP. Sơn La, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Kiên trì theo dõi gần 2 tháng, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ đã nhận diện được phương thức thủ đoạn, quy luật di chuyển của vị “giám đốc” này.

Theo đó, những lần lấy “hàng” ở Sơn La, Thắng không sử dụng ô tô riêng mà thuê taxi. Khó khăn cho trinh sát đeo bám đối tượng là suốt quãng đường di chuyển từ Thái Nguyên lên Sơn La, cứ tiện đâu anh ta nghỉ đấy và sau mỗi chặng dừng chân lại đổi xe.

Quá trình theo dõi Thắng, một số lần lực lượng công an bị mất dấu bởi cách thức di chuyển tinh quái này. Cuối tháng 11-2012, trinh sát phát hiện Thắng đi Sơn La gom một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng viên nén (thuốc lắc), để mang về Hà Nội tiêu thụ và trung chuyển đi Lạng Sơn.

Sáng 28-11, lực lượng công an phát hiện Thắng xuất phát từ một nhà nghỉ trên địa bàn quận Long Biên, nhiều khả năng đi gặp gỡ “bạn hàng” nên tổ chức theo sát. Trưa cùng ngày, khi “giám đốc” này vừa xuống xe taxi ở ngõ 199 đường Âu Cơ (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), trinh sát bất ngờ ập tới kiểm tra. Trong hành lý đối tượng, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ phát hiện, thu giữ 1.154 viên “thuốc lắc”, 55 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Bùi Trần Thắng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. “Giám đốc” CLB cai nghiện thừa nhận, trước khi đi “giao dịch”, vì thèm ma túy đã sử dụng 3 viên “thuốc lắc”. Vụ việc đang được CAQ Tây Hồ điều tra làm rõ.
 

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.