Hướng đến sự phát triển năng động và bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 4-11, Hội nghị khoa học toàn quốc Xúc tác và Hấp phụ lần thứ VI do Hội Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam và Đại học Huế phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm học liệu- Đại học Huế. Tham dự hội nghị có GS.TS Mai Tuyên, Chủ tịch Hội Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và hơn 200 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học công nghệ và quản lý đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực có liên quan đến xúc tác, hấp phụ, khoa học vật liệu, công nghệ nano, nhiên liệu thay thế, nhiên liệu sạch, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực liên quan.    
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Ngô Hòa phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vân
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế- Ngô Hòa phát biểu chào mừng. Ảnh: Thanh Vân
Với chủ đề: Xúc tác và Hấp phụ vì sự phát triển năng động và bền vững: sản xuất hiệu quả, nhiên liệu sạch và môi trường an toàn, hội nghị lần này gồm ba nội dung chính là: Xúc tác và Hấp phụ trong phát triển nhiên liệu sạch; Xúc tác và Hấp phụ trong phát triển vật liệu và hoá chất; Xúc tác và Hấp phụ trong bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, GS.TS Mai Tuyên, Chủ tịch Hội Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam khẳng định: Hội nghị là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà quản lý tiếp nhận thêm các thông tin khoa học bổ ích và nâng cao hơn nhiệt tình khoa học, đóng góp nhiều hơn cho việc thực hiện những yêu cầu phát triển của đất nước; trong đó có mục tiêu quan trọng là sản xuất hiệu quả ngày càng cao hơn, nhiên liệu ngày càng sạch hơn, môi trường ngày càng an toàn hơn đối với cuộc sống người dân. Đó cũng là tiêu chí mà hội nghị lần này hướng đến.
Hội nghị khoa học toàn quốc Xúc tác và Hấp phụ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là lần thứ hai hội nghị được tổ chức tại Huế (lần đầu vào năm 2005). Hội nghị khoa học toàn quốc Xúc tác và Hấp phụ lần thứ VI này đã diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11.
Thanh Vân

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.