Lâm Đồng: Xe quá tải gây sập cầu, 2 trẻ em bị đè chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 27-6, trên tỉnh lộ 725 đoạn cầu Tân Văn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng: Xe tải mang BKS 49X-5561 chở 1.000 bao phân (tổng trọng lượng khoảng 30 tấn), chạy hướng thị trấn Đinh Văn- xã Tân Văn, khi qua đến nhịp thứ 4 của cầu Tân Văn thì bất ngờ nhịp cầu gãy sập, phần đuôi xe chúi xuống sông.

Trong khi vụ tai nạn xảy ra, có 9 trẻ em (khoảng 10- 12 tuổi, ở thôn Se Nhất, thị trấn Đinh Văn) đang tắm và chơi đùa dưới gầm cầu.

Hiện trường vụ sập cầu
Hiện trường vụ sập cầu
Ông Cao Hoàng (thôn Tân Tiến, xã Tân Văn) kể lại: “Lúc đó, tôi đang bán hàng trong quán thì bỗng nghe tiếng “ầm” đinh tai ở phía cầu. Ngay lập tức, người dân xung quanh chạy đổ ra cầu, hoảng hốt la hét”.

Chị Dung, nhà ở gần cầu cho biết thêm: “Khi tôi chạy ra thì thấy chiếc xe đã lọt xuống cầu, phân đổ xuống sông chảy đen ngòm. Tôi thấy có 2- 3 cháu nhỏ hoảng hốt bơi lên bờ chạy tán loạn; một cháu cố gắng ở lại kéo bạn ra khỏi gầm cầu…”.

Theo thông tin ban đầu, trong số 9 em tắm dưới cầu có 2 em bị đè chết tại chỗ (trong đó một em đang bị kẹt, đến 16 giờ vẫn chưa gỡ ra được), 2 em bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc mới xảy ra, lãnh đạo huyện Lâm Hà đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Do vị trí chiếc xe nằm ở giữa cầu nên xe cẩu không thể hoạt động, vì vậy, ngành chức năng chỉ huy động người bốc dỡ phân lên bờ. Đến 16 giờ, chiếc xe bị nạn vẫn nằm nguyên vị trí.

Cầu Tân Văn đã được xây dựng từ rất lâu, bị xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay và đã từng gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Chiếc cầu nằm trên con đường “độc đạo” từ khu vực trung tâm huyện Lâm Hà vào cụm 6 xã trồng cà phê trọng điểm, lượng xe lưu thông rất lớn, nên khi cầu sập đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.