Hàng ngàn người sẵn sàng chiến đấu với "giặc lửa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Hiện nay, trên toàn lâm phần U Minh hạ, tỉnh Cà Mau có khoảng 1.000 người trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy mỗi ngày và hàng ngàn người khác thuộc lực lượng dự bị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với "giặc lửa" nếu xảy ra cháy rừng.

Cà Mau đang bước vào cao điểm của mùa khô, với nhiệt độ lên đến 35-36°C. Hơn 20.000/53.000ha lâm phần này bị khô hạn, dễ xảy ra cháy. Trong tổng số đó, Vườn Quốc gia U Minh hạ có khoảng 2.000ha báo động cháy cấp IV, cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm; Công ty Lâm nghiệp U Minh hạ hơn 12.000ha diện tích rừng khô kiệt nước, với trên 7.000ha báo động cháy cấp IV, cấp V.
Diện tích rừng báo động cháy cấp cực kỳ nguy hiểm đang tăng lên từng ngày do thời tiết nắng nóng gay gắt diễn biến phức tạp, nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh và nguy cơ thiếu nước phòng cháy, chữa cháy.
Tại những khu vực nóng dễ phát hỏa, ngành chức năng phối hợp với các đơn vị chủ rừng lập chốt, trạm canh và tổ chức trực chiến 24/24 giờ, bố trí phương tiện máy móc, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy kết hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc ra vào rừng đối với mọi đối tượng theo quy định "không phận sự miễn ra vào rừng".
Công tác tuyên truyền, giáo dục trong cư dân làng rừng nâng cao hơn nữa ý thức và nghiêm túc thực hiện việc ký kết phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô với các đơn vị chủ rừng cũng được tăng cường.
Để bảo vệ rừng, công tác phối hợp chặt chẽ giữa ba lực lượng chủ lực là kiểm lâm, quân đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tiếp ứng kịp thời khi có cháy lớn bất ngờ xảy ra cũng được đề cao.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.