Tỏa sáng ở Euro 2020, Memphis Depay gia nhập Barcelona với giá 0 đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Góp công quan trọng vào hai chiến thắng mở màn của Hà Lan trước Ukraine và Áo để giành vé sớm vào vòng 1/8, Memphis Depay còn có niềm vui với bản hợp đồng vừa ký với CLB Barcelona.
Không muốn sa vào vết xe đổ của thương vụ chiêu mộ Georginio Wijnaldum vốn đã đạt được mọi thỏa thuận nhưng giờ chót lại bị PSG "nẫng tay trên", Barcelona ráo riết đeo bám Memphis Depay và nhanh chóng hoàn tất việc ký kết hợp đồng với chân sút chủ lực của tuyển Hà Lan hôm 19-6.

Thông báo chính thức trên trang chủ Twitter của Barcelona
Thông báo chính thức trên trang chủ Twitter của Barcelona
Barcelona không phải trả một đồng phí nào cho chữ ký chất lượng này bởi Memphis Depay sẽ chính thức đáo hạn hợp đồng CLB Lyon vào ngày 30-6 tới đây, đồng nghĩa với việc được tự do ra đi. Lyon từng yêu cầu mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro vào mùa hè năm ngoái và tháng 1 năm nay, số tiền bán Memphis giảm chỉ còn 10 triệu euro nhưng không đội bóng nào đáp ứng nổi trong tình hình tài chính bấp bênh mùa dịch Covid-19.

Memphis Depay là nhân tố chủ lưc của Lyon 5 năm qua
Memphis Depay là nhân tố chủ lưc của Lyon 5 năm qua
Giờ thì Barcelona đã có được chân sút mà họ luôn khao khát đưa về sân Nou Camp để tăng cường sức mạnh hàng công. Đội phó của tuyển Hà Lan đã đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu có thời hạn đến năm 2023, giúp anh thực hiện ước mơ được chơi bóng cho "La Blaugrana" đã ấp ủ từ thuở còn là cậu bé lên 8.
18 tháng ở Man United, Memphis Depay thi đấu nhạt nhòa
18 tháng ở Man United, Memphis Depay thi đấu nhạt nhòa
Khởi nghiệp tại đội bóng quê nhà PSV Eindhoven và giành hàng loạt danh hiệu cao quý, mùa hè 2015, Depay chuyển đến sân Old Trafford bằng bản hợp đồng 27 triệu euro với ước mơ "vươn tới những vì sao". Tuy nhiên, chân sút tài năng nhất của bóng đá Hà Lan đương đại lại không thể cạnh tranh được suất đá chính dưới thời hai HLV Louis van Gaal và Jose Mourinho.

Depay trong màu áo Lyon đối đầu với... Barcelona
Depay trong màu áo Lyon đối đầu với... Barcelona
Depay rời Man United chỉ sau 18 tháng, ghi vỏn vẹn 7 bàn sau 56 lần ra sân trên mọi mặt trận. Đến Lyon bằng mức phí chỉ bằng một nửa những gì Man United đã bỏ ra, Depay phải làm lại từ đầu tại giải vô địch Pháp Ligue 1 và may mắn thành công. Anh sở hữu khả năng dứt điểm tuyệt vời, có thể chơi tốt ở vị trí trung phong hoặc dạt cánh khi cần. Năm năm ở Lyon, Depay ghi tổng cộng 75 bàn thắng và 41 kiến tạo sau 176 lần ra sân, trong đó chỉ riêng mùa giải 2020-2021, Depay ra sân 38 trận, ghi được 21 bàn thắng cùng 13 đường chuyền kiến ​​tạo.

Depay bùng nổ với Hà Lan tại VCK Euro 2020
Depay bùng nổ với Hà Lan tại VCK Euro 2020
Đội tuyển Hà Lan đang thi đấu rất thành công tại Euro 2020 năm nay và họ sẽ có thêm hàng triệu CĐV từ Barcelona háo hức chờ xem thành viên mới của đội tỏa sáng ở đấu trường châu lục. Trước Memphis Depay, Barcelona đã chiêu mộ thành công Sergio Aguero và Eric Garcia từ Man City bằng các bản hợp đồng miễn phí, kích hoạt điều khoản mua lại Emerson Royal từ Betis với giá chỉ 9 triệu euro…
Đông Linh - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh của "Tam sư"

Bản lĩnh của "Tam sư"

(GLO)- Bị dẫn bàn và đứng trước nhiều áp lực, rốt cuộc, đội tuyển Anh cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình để ghi tên vào trận chung kết. Trong khi đó, Đan Mạch đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trong một trận cầu họ đã chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.
Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

Dấu ấn chiến thuật của Roberto Mancini

(GLO)- Sau màn so tài cân não của các vị chiến lược gia, Italia đã giành tấm vé đầu tiên để vào chơi trận chung kết. Đó là chiến quả xứng đáng mang đậm dấu ấn chiến thuật cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao.
Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

Tứ kết Euro 2020: Cảm xúc trái chiều

(GLO)- Vòng tứ kết Euro 2020 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi một số đội được hưởng “quả ngọt“ từ sức trẻ thì cũng có đội sở hữu dàn cầu thủ đang vào độ chín tài năng nhưng vẫn phải ngậm ngùi nuối tiếc.
Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

Tứ kết Euro 2020: Chờ những cuộc thư hùng

(GLO)- Sau hàng loạt “cơn địa chấn“ ở vòng 1/8, Euro 2020 hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy cảm xúc. Liệu những “gã khổng lồ“ có chứng minh được bản lĩnh để nuôi tham vọng hay các đội bóng cửa dưới sẽ nối dài câu chuyện cổ tích của mình.
Một kỳ EURO lạ thường

Một kỳ EURO lạ thường

Khi Unai Simon đỡ bóng hời hợt để Croatia mở tỉ số trong trận đấu ở vòng 1/8 với Tây Ban Nha, EURO 2020 đã xác lập kỷ lục số phản lưới nhà nhiều nhất trong lịch sử, bằng các kỳ EURO trong 40 năm trước đó cộng lại (từ 1976 - 2016).