Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai thể hiện trách nhiệm lớn trước cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai không chỉ trình bày chương trình hành động với nhiều tâm huyết, mà còn chân tình trao đổi, lắng nghe ý kiến, đề đạt, nguyện vọng của cử tri.
Ứng cử viên cam kết giữ đúng lời hứa
Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 13-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội có chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Tại đây, các đại biểu không chỉ trình bày chương trình hành động với quyết tâm cao, mà còn chân tình trao đổi, lắng nghe ý kiến, đề đạt, nguyện vọng của cử tri.
Hầu hết ý kiến của cử tri bày tỏ với các ứng cử viên xoay quanh những vấn đề thiết thực, liên quan thiết thân đến cuộc sống người dân, những bức xúc xã hội cần sớm được giải quyết. Tại hội nghị sáng 11-5, cử tri Rơ Châm H’Thanh (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ đề xuất Quốc hội, Chính phủ quan tâm thực hiện chính sách dân tộc, nhất là chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách; định hướng phát triển chuỗi liên kết; đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số; đầu tư nâng cấp đập tràn của 2 xã: Ia Kriêng và Ia Dơk”.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Phương Dung
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Phương Dung
Với đơn vị bầu cử số 3, hội nghị diễn ra tại huyện Ia Pa sáng 11-5, các cử tri mong muốn đại biểu được bầu vào Quốc hội làm tốt hơn nữa chức năng lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Cử tri đề nghị đại biểu kiến nghị sớm thi công công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Thul nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển.
Bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Ủy ban bầu cử và cử tri tỉnh Gia Lai đồng ý một người con của Tây Nguyên về ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh nhà, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương-khẳng định: Nếu được bầu sẽ tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ mật thiết với người dân, luôn lắng nghe, chủ động nắm bắt và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với Quốc hội; đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ban hành cơ chế, chính sách xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên.
Đồng thời, tham gia có hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tích cực đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.
Ông Lê Hoàng Anh-Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội, Bí thư chi bộ, Giám đốc Thư viện Quốc hội, Uỷ viên ban Thư ký Quốc hội phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyệ

Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên ban Thư ký Quốc hội, Giám đốc Thư viện Quốc hội-cho rằng: Chương trình hành động dù hay đến mấy nhưng quan trọng hơn cả là cách làm, là biến chương trình ấy thành hành động cụ thể. Chính vì vậy, các ứng cử viên cho rằng cử tri phát huy vai trò giám sát các chương trình hành động này, đồng thời tuyên truyền đến tất cả cử tri, những người không thể có mặt tại hội nghị hôm nay hiểu và bầu chọn những ứng viên đại diện cho quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XV.

Cùng với các ứng viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, bà Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Myanmar-phát biểu: “Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội thì tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để thúc đẩy giải quyết những vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân và cử tri địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi sẽ tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách nhằm bảo đảm phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy bình đẳng nam, nữ bảo đảm việc thực hiện quyền của trẻ em, phòng-chống bạo lực gia đình.
Ngoài ra, tôi sẽ phối hợp với lãnh đạo địa phương báo cáo, đề xuất các giải pháp cụ thể với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương giải quyết, có chính sách phù hợp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.
đồng chí Châu Ngọc Tuấn trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Cơ, ảnh Phương Dung
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Cơ. Ảnh: Phương Dung
Nêu quyết tâm khi được trúng cử, ứng cử viên Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-khẳng định: “Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân nhân; tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở” để nắm bắt, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức Trung ương.
Nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia các ý kiến về phát triển kinh tế vùng đúng như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung về hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế rừng, quy hoạch lại và nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích… Đồng thời, quan tâm đến công tác giám sát đầu tư công, chính sách an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước”.
Không sao nhãng trách nhiệm trước Nhân dân
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 11-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc và vận động cử tri tại các đơn vị bầu cử.
Theo đó, tại đơn vị bầu cử số 8, ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện Chư Sê tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Tại đơn vị bầu cử số 13, ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh cùng các ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Chư Păh. Ông Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các ứng cử viên HĐND tỉnh, huyện thuộc đơn vị bầu cử số 9 có buổi tiếp xúc với 80 cử tri xã Ia Pếch (huyện Ia Grai).
Tại đơn vị bầu cử số 17, bà Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kbang cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri xã Tơ Tung và Lơ Ku. Thuộc đơn vị bầu cử số 2, ông Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các ứng cử viên HĐND 2 cấp tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Diên Phú (TP. Pleiku).
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tại đơn vị bầu cử số 21 (thị xã Ayun Pa) gồm: ông Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ayun Pa và các ứng cử viên có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) để vận động cử tri bầu cử.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa cùng các ứng cử viên HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) . Ảnh Trần Dung
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) . Ảnh: Trần Dung
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung khẳng định: “Tôi rất vinh dự khi được tham gia tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Khi được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử, tôi sẽ gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri; tích cực nghiên cứu để tham gia ý kiến tại các đoàn giám sát và các kỳ họp HĐND, xứng đáng với niềm tin và tín nhiệm của cử tri. Bên cạnh đó, tôi tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của HĐND; ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đồng thời luôn cầu thị, lắng nghe, góp phần công sức của mình xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển”.
Xúc động trước sự tín nhiệm của cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình nhấn mạnh: Cùng với tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân.
Cử tri Siu Ky bày tỏ sự lo lắng về dự án điện gió đang thi công tại xã Ia Pếch
Cử tri Siu Ky (làng O Gia, xã Ia Pếch) bày tỏ sự lo lắng về dự án điện gió đang thi công tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai. Ảnh: Nguyễn Tú
Các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử là nơi thể hiện rõ nhất niềm tin, sự ký thác của cử tri vào các đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Ví như ý kiến của cử tri Siu Ky (làng O Gia, xã Ia Pếch) bày tỏ sự lo lắng về dự án điện gió đang thi công tại làng. “Dù công trình mới thi công nhưng chúng tôi khốn đốn vì sạt lở đất vùi lấp đường sá, cà phê. Chúng tôi cũng bất bình vì phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu gây mất an toàn, làm ô nhiễm môi trường”-cử tri Siu Ky phát biểu.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Theo Kế hoạch số 88/KT-MTTQ-BTT ngày 28-4-2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong 7 ngày (từ ngày 10 đến 16-5-2021), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử để vận động bầu cử.
NHÓM PHÓNG VIÊN