Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc chương trình vận động bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã kết thúc chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Dù là ngày nghỉ nhưng chương trình làm việc của những người ứng cử vẫn dày đặc, khẩn trương; cử tri các địa phương cũng dành thời gian tham dự, tìm hiểu tiểu sử, lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của mình bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương. 

* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 13 (huyện Chư Păh) gồm các ông, bà: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh; Đỗ Thị Giang-Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Păh; Rah Lan Ven-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh; Nguyễn Hoài Phương-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh tiếp tục tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại xã Ia Nhin và Nghĩa Hòa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Nhin. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Nhin, huyện Chư Păh. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân; phản ánh khách quan, trung thực những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của người dân đến các cấp để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Phát biểu trước cử tri, ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh luôn tôn trọng, gần gũi để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, hết lòng phục vụ Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân…

 

 Ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động. Ảnh: Nguyễn Diệp


Tại hội nghị, cử tri 2 xã đánh giá cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức và chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời tin tưởng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường, góp phần xây dựng cơ quan HĐND tỉnh, địa phương phát huy đầy đủ chức năng, vai trò.


Cử tri Lê Văn Kỳ (thôn 1, xã Ia Nhin) cho biết: “Tôi đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên vì đã bám sát tình hình và trăn trở của người dân hiện nay. Mong sao các vị phát huy vai trò, có kế hoạch định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người dân ”.

* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9 (huyện Ia Grai) gồm các ông, bà: Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai; Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trương Thế Vinh-Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Grai; Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai; Lưu Thị Tâm-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Grai; Nguyễn Thị Bích Ngọc-chuyên viên Hội Nông dân huyện Ia Grai đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Ia O và xã Ia Krai.

Quang cảnh buổi tiếp xúc tại xã Ia O. Ảnh: Thiên Di
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia O, huyện Ia Grai. Ảnh: Thiên Di


Tại các buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân nhân; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri và Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để tiếp tục phát huy năng lực cá nhân, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của địa phương.

Ứng cử viên Đỗ Tiến Đông trình bày chương trình hành động của mình tại xã Ia O. Ảnh: Thiên Di
Ứng cử viên Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Ia O, huyện Ia Grai. Ảnh: Thiên Di


Trong chương trình hành động của mình, ứng viên Đỗ Tiến Đông nêu rõ: “Bản thân sẽ nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân. Với chức trách là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tôi sẽ quan tâm đến việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông-lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết sẽ thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là hệ thống chính trị cơ sở khu vực các huyện biên giới-địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri xã Ia O đã có những ý kiến, kiến nghị về những vấn đề tồn tại ở địa phương và mong muốn nếu trúng cử, các ứng viên chuyển tải đến cấp thẩm quyền để tháo gỡ, như: cần có giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo và người có công; bảo đảm an ninh chính trị tại xã biên giới Ia O; quan tâm xây dựng, bảo tồn các thiết chế văn hóa, giúp nâng cao đời sống vật chất của Nhân dân; chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19…


Cử tri Ksor Dym (làng Dăng, xã Ia O) kiến nghị: “Tôi đồng tình với các chương trình hành động mà các ứng viên đề ra. Đồng thời, mong muốn nếu trúng cử, các vị kịp thời kiến nghị cấp trên quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chế độ chính sách đối với người dân tộc thiểu số và người có công”.

* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 7 (huyện Chư Prông) gồm các ông, bà: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông; Nguyễn Thị Thu Nhi-Phó Chánh Thanh tra huyện Chư Prông; Đỗ Đình Bằng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Gia Lai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ka Mộng-giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chư Prông đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 2 xã: Ia Ga, Ia Lâu. 

 

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri tại xã Ia Lâu. Ảnh: Phương Dung
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri xã Ia Lâu. Ảnh: Phương Dung


Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Trước đông đảo cử tri, bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-trình bày chương trình hành động với quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương và lắng nghe, ghi nhận các mong muốn, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kịp thời phản án đầy đủ, chính xác đến các kỳ họp HĐND tỉnh và đến các cấp, các ngành liên quan.


Cử tri đồng thuận, nhất trí cao với các chương trình hành động và bày tỏ mong muốn sau khi các ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống mọi mặt của Nhân dân.

Cử tri Triệu Thế Vinh (thôn Đồng Tâm, xã Ia Ga) nêu ý kiến: Trước đây, người dân trong xã phát triển cây hồ tiêu nhưng bị chết hàng loạt, đến nay bà con vẫn loay hoay chưa biết trồng cây gì, nuôi con gì. Vì vậy, cử tri mong muốn khi trúng cử, đại biểu quan tâm định hướng cho bà con sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; có biện pháp đảm bảo nguồn nước để bà con sản xuất.

* Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 17(huyện Kbang) gồm các ông, bà: Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kbang; Đặng Ngọc Giàu-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang; Nguyễn Anh Thơ-chuyên viên Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kbang; Đinh Thị Trinh-chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Kbang đã tiếp xúc cử tri tại thị trấn Kbang và xã Đông.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 17 (huyện Kbang) tại thị trấn Kbang. Ảnh: Minh Triều
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Kbang của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Triều


Tại hội nghị, các cử tri thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động của mình đã đề ra. Xứng đáng là những đại biểu dân cử, làm cầu nối đưa các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với cơ quan chức năng, góp tiếng nói, trách nhiệm của mình để hỗ trợ giải quyết các vấn đề kiến nghị của cử tri.

Đặc biệt, cần quan tâm hơn đến chế độ chính sách đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các làng ở xã Đông, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; có giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề nghị bố trí khu chợ trời tại chợ Kbang (thị trấn Kbang) để người dân có chỗ bán các mặt hàng nông sản do gia đình tự sản xuất, tránh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường mua bán như hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các xe chở đất, đá quá tải trọng gây hư hỏng một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Kbang.

Ứng viên Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu ứng cử HĐND tỉnh khóa XII trình bày chương trình hành động trước các cử tri. Ảnh: Minh Triều
Ứng cử viên Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Minh Triều


Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XII đã ghi nhận và giải đáp một số kiến nghị của cử tri, tiếp thu trên tinh thần cầu thị và sẽ nhanh chóng phúc đáp, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

* Bà Rơ Com Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Tô Văn Chánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 10 (huyện Krông Pa) cũng thực hiện lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ngày cuối cùng tại xã Đất Bằng và xã Ia Mlah.

* Ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Phan Văn Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kông Chro cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 19 (huyện Kông Chro) đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã An Trung và Kông Yang.

NHÓM PHÓNG VIÊN