Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc trực tuyến với hơn 2400 cử tri Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, nếu lần này được trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV thì rất vinh dự và ông sẽ cố gắng làm hết sức mình.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trí Dũng


 Sáng 8.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Ba Đình, Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng).

Đơn vị bầu cử số 1 được bầu 3 đại biểu Quốc hội khoá XV, từ 5 ứng viên sau đây: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thị Hà Tuyên và ông Vũ Tiến Vượng - Nghiên cứu viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ quận Ba Đình tới hai quận còn lại và 53 phường của ba quận với tổng số cử tri tham dự là hơn 2.400 người.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng viên có mặt đã trình bày chương trình hành động và lời hứa nếu trúng cử đại biểu Quốc hội.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 8.5. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 8.5. Ảnh: Trí Dũng


Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Tiểu sử của tôi đã được gửi đến các bác, các anh, các chị. Quá trình công tác của tôi thì các bác, các anh, các chị cũng đã biết, kể cả lời hứa nếu sắp tới trúng đại biểu Quốc hội làm gì, tôi cũng đã nêu.”

Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin không trình bày lại mà dành thời gian để tâm sự trong không khí thân tình của buổi tiếp xúc.

Tổng Bí thư đã kể lại quãng thời gian tuổi thơ theo gia đình đi tản cư kháng chiến chống Pháp; thời gian đi học hằng ngày phải đi bộ vượt quãng đường xa để tới trường (từ xã Đông Hội, huyện Đông Anh đi bộ về huyện Gia Lâm học) và quá trình công tác ở Hà Nội, Trung ương.

Nói về hiện tại, Tổng Bí thư cho biết, năm nay ông đã 77 tuổi, tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua ông đã xin thôi công tác (Đại hội XII của Đảng cũng đã xin thôi) nhưng Ban Chấp hành Trung ương XII quyết định, được Đại hội XIII bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII, là đảng viên được Đảng giao phải làm. Việc này cũng đã được Tổng Bí thư nói tại buổi họp báo sau bế mạc Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chia sẻ, lần này ông tiếp tục được Trung ương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước đó, khi tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), ông đã nói, có được tiến bộ như thế này là có sự giúp đỡ của nhân dân, sự giáo dục của Đảng, sự đồng lòng của tất cả các đồng chí, anh em đồng nghiệp.

Đối với quận Ba Đình, Tổng Bí thư đã tiếp xúc cử tri nhiều lần và được lắng nghe ý kiến của các bác. Lần này nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội thì rất vinh dự và ông sẽ cố gắng làm hết sức mình, còn cần phải làm gì thì đã có trong chương trình hành động, đã được gửi tới các cử tri.

https://laodong.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tiep-xuc-truc-tuyen-voi-hon-2400-cu-tri-ha-noi-906893.ldo
 

Theo Phạm Đông (LĐO)