Mang Yang phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền về bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhanh chóng đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã linh hoạt vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền. Trong đó, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của trưởng thôn, già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng này.

Theo ông Ngăm-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang, toàn huyện hiện có 60 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số này có người là trưởng thôn, già làng, có người là chức sắc tôn giáo…

"Với uy tín và sự ảnh hưởng của mình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, phổ biến đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, người uy tín đã tích cực tham gia tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri"-ông Ngăm cho biết. 

Thành viên Ủy ban bầu cử xã Đak Trôi, huyện Mang Yang triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các thôn trưởng, Bí thư chi bộ và người có uy tín ở các thôn làng.
Thành viên Ủy ban bầu cử xã Đak Trôi triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho trưởng thôn, Bí thư chi bộ và người có uy tín ở các thôn, làng.
 
Anh Kuăn-Chủ tịch Mặt trận xã Đak Trôi, huyện Mang Yang nói: “Ngày 23-5 bầu cử vận động tất cả bà con dân làng, anh chị em ngày đó ở nhà để đi bầu cử”.
Ông Kuăn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Trôi-tuyên truyền thông tin về bầu cử cho người dân.
 
Người có uy tín ở xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang tham gia treo các tấm băng rôn, pa nô tuyên truyền về bầu cử.
Người có uy tín ở xã Đak Trôi tham gia treo các tấm băng rôn, pa nô tuyên truyền về bầu cử.
 
Tranh thủ lúc các hộ dân ở làng Ch’Rông 2 có mặt ở nhà, ông Tơk-Già làng Ch’Rông 2  đã vận động bà con đến nhà văn hóa của làng để nghe ông tuyên truyền, thông tin về bầu cử….
Tranh thủ lúc các hộ dân có mặt ở nhà, già làng Tơk (làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley) đến tận nơi tuyên truyền về bầu cử, vận động bà con đi bỏ phiếu đầy đủ trong ngày bầu cử.
 
Thôn trưởng Gôh (làng Ch’Rông 2, xã Đak Talay, huyện Mang Yang) ngày nào tôi dùng loa để tuyền truyền đến người dân đúng ngày 23-5 bà con đi bầu cử thực hiện trách nhiệm công dân.
Anh Gôh-Trưởng thôn Chrơng 2 (xã Đak Ta Ley) dùng loa đi tuyên truyền dọc các tuyến đường làng. Anh cho biết: "Ngày nào tôi cũng dùng loa để tuyền truyền đến người dân đúng ngày 23-5 đi bầu cử, thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân".
 
Gia làng Yơp (làng Đe Hrel, thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang) đọc tuyên truyền về bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh bằng 2 thứ tiếng.
Già làng Yơp (làng Đê Hrel, thị trấn Kon Dơng) tuyên truyền về bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh bằng 2 thứ tiếng Kinh và Bahnar.
 
Ông Guim-Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Kôp Mol (thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang) cho biết: “Ngày 23-5 tôi huy động bà con làng xóm đi bầu cử.  Huy động bà con dân làng không vắng mặt một hộ nào, gia đình nào”.
Ông Guim-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Kôp-Duol (thị trấn Kon Dơng) tuyên truyền về bầu cử cho người dân. Ông cho biết, làng Kôp-Duol phấn đấu trong ngày 23-5, tất cả cử tri trong làng sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Người có uy tín của làng Kdung ông Y Thành (người mặc áo trắng; xã H’Ra, huyện Mang Yang) là chức sắc, tôn giáo thường xuyên vận động bà con tín đồ tham gia bầu cử đầy đủ vào ngày 23/5 sắp tới, để ngày bầu cử trở thành ngày hội toàn dân.
Ông Y Thành (thứ 2 từ phải sang; người có uy tín của làng Kdung, xã Hà Ra) tuyên truyền, vận động bà con tín đồ các tôn giáo tham gia bầu cử đầy đủ vào ngày 23-5.
ĐỨC THỤY (thực hiện)