Gia Lai: Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử của tỉnh Gia Lai tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở nhiều địa phương trong tỉnh.
• Theo đó, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: ông Y Thanh Hà Niê Kdăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Giám đốc Thư viện Quốc hội; bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai; ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; bà Rah Lan H’Dry-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Chư Pưh và Chư Sê.
Quang cảnh hội nghị tại huyện Chư Pưh-ảnh P.Duyên
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Phương Duyên
Sau khi đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua danh sách và tóm tắt tiểu sử, lý lịch trích ngang, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết khả năng trên lĩnh vực công tác của mình để ngày càng phát huy năng lực, làm tốt vai trò cầu nối, là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của Nhân dân trên tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân thông qua việc kiến nghị đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; đổi mới mạnh mẽ các chính sách giáo dục, y tế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đãi ngộ nhân tài…

Tại hội nghị, các cử tri đã gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ quan tâm kiến nghị đến Quốc hội các vấn đề nổi cộm tại địa phương như: bố trí nguồn lực để khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai theo hướng nâng hạn mức giao đất nông nghiệp tại Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng; có chính sách, chủ trương đầu tư các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh để phục vụ sản xuất; có chính sách thu hút, hỗ trợ liên kết trồng rừng; đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm, giúp người dân phát triển kinh tế…  

Cử tri Siu Raih (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) Cần có chính sách xét tuyển đối với sinh viên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học để giải quyết việc làm phù hợp-ảnh Phương Duyên
Cử tri Siu Raih (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) cho rằng cần có chính sách xét tuyển đối với sinh viên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học để giải quyết việc làm phù hợp. Ảnh: Phương Duyên

• Cũng trong ngày 12-5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý-Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội (Văn phòng Quốc hội); Trần Đại Thắng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; Vũ Thị Bích Ngọc- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai; Rơ Chăm H’Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 2 huyện Ia Grai và Chư Păh.

ứng cử viên Châu Ngọc Tuấn trình bày tham luận trước cử tri huyện Ia Grai, ảnh P.Dung

Ứng cử viên Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri huyện Ia Grai. Ảnh: Phương Dung

Tại hội nghị, cử tri hoàn thoàn thống nhất và tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội quan tâm, đề xuất các vấn đề liên quan đến y tế, công trình dân sinh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm nghèo bền vững, chuyển đổi mục đích, quyền sử dụng đất…

Cử tri Đỗ Văn Trung (thôn 2, xã Ia Khai, huyện Ia Grai) bày tỏ: “Đời sống của người dân hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Hồ tiêu chết, cà phê mất mùa, giảm giá khiến cho nông dân không còn mặn mà với trồng trọt. Mong các ứng cử viên sau khi trúng cử nhanh chóng có đề xuất, giải pháp, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất bền vững”.

• Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai; Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Nguyễn Như Ý-Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mang Yang và Đak Đoa.
12-5 Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại huyện Mang Yang-ảnh P.L
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại huyện Mang Yang. Ảnh: Phương Linh
Sau khi nghe các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động nếu trúng cử, các cử tri huyện Mang Yang, Đak Đoa đề xuất nhiều kiến nghị, mong muốn sớm được giải quyết trong thời gian tới như các vấn đề về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất y tế, trường học, xây dựng cầu dân sinh, giải quyết việc làm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đất nông trường chè, hệ thống kênh mương, dịch vụ môi trường rừng... Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng rằng các ứng cử viên sẽ là cầu nối để đưa những ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh đến với Quốc hội. 
NHÓM PHÓNG VIÊN