Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-5, tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã có buổi tiếp xúc, báo cáo chương trình hành động nếu trúng cử và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri TP. Pleiku. Ảnh: Phương Linh

* Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thuộc đơn vị bầu cử số 3 (TP. Pleiku) gồm các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Thị Hương Lan-Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Đinh Quang Vinh-Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm (TP. Pleiku); Võ Phúc Ánh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Pleiku; Võ Thị Kiều Dung-Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; Trần Mạnh Trường-Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku; Trịnh Thị Mỹ Ngọc-chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND TP. Pleiku đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Phù Đổng và Yên Đổ.
 
Đông đảo cử tri thống nhất cao, đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình hành động của người ứng cử. Trong chương trình hành động của mình, ông Hồ Văn Niên nêu rõ: “Trong một số lần làm việc với lãnh đạo TP. Pleiku, tôi luôn đề nghị cần quan tâm xây dựng thành phố “Sáng-xanh-sạch-đẹp”; có khí hậu trong lành; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, yên bình, an toàn để thành phố là nơi “chưa xa đã nhớ, chưa đến đã yêu, đến rồi không muốn dứt”. Khôi phục lại các dòng suối trong lòng thành phố; trồng thêm nhiều cây xanh ở các tuyến đường; có thêm nhiều khu công cộng, công viên để phục vụ nhu cầu của người dân; tạo những hồ điều hòa ở các dự án khu dân cư; quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng yếu thế, gia đình khó khăn; giữ gìn và phát huy các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố…

Dù được trúng cử hay không, với chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể tổ đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn TP. Pleiku và với chức trách, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách Đảng bộ thành phố, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp cụ thể để phát triển thành phố theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đó là: Xây dựng thành phố phát triển đúng tầm là đô thị loại I, thực sự là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của tỉnh”.

Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Niên ghi nhận những ý kiến của các cử tri, coi đó là kim chỉ nam cho việc thực hiện mọi nhiệm vụ, chức trách dù ở bất kỳ cương vị nào. Với những ý kiến của cử tri về hoàn thiện hệ thống điện, đường, trường, trạm tại các khu dân cư trên địa bàn phường, ông Hồ Văn Niên ghi nhận và đề nghị lãnh đạo TP. Pleiku, phường Phù Đổng, phường Yên Đổ kiểm tra thực tế, có phương án giải quyết phù hợp.

* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 20 (huyện Đak Pơ) gồm các ông, bà: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ; Trường Trung Tuyến-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ; Nguyễn Hoàng Hiếu-Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đak Pơ; Nguyễn Thị Như Thủy-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ya Hội và Phú An để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Văn Ngọc


Trình bày chương trình hành động của mình, ông Huỳnh Thế Mạnh thể hiện quyết tâm: Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị công tác, bản thân sẽ không ngừng học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình của nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp với mục tiêu chung là phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường nông thôn; đề xuất giải pháp về giao thông nông thôn, thủy lợi, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm nhằm nâng hiệu quả trong sản xuất, từng bước nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri xã Ya Hội và Phú An đặt niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện trong nhiệm kỳ mới và mong muốn các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, với trách nhiệm của người đại biểu dân cử sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức mình, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

1 Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ia Drăng- Ảnh Thủy Bình
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông. Ảnh: Thủy Bình


* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 6 (huyện Chư Prông), gồm: Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; bà Rah Lan H’Chiểu-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Prông; bà Ngô Thị Hoàng Oanh-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Prông; ông Võ Văn Thiệu-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Prông đã tiếp xúc cử tri xã Ia Drăng và Thăng Hưng.
 
Trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri xã Ia Drăng, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã tập trung vào 5 nội dung: Chủ động, tích cực tham mưu và triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về đảm bảo an ninh, trật tự, trọng tâm là các vấn đề cử tri quan tâm hiện nay như phòng-chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông và bài trừ tệ nạn xã hội. Quyết tâm cùng HĐND tỉnh giám sát thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, góp phần hoàn thành 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2026. Đặc biệt, huyện Chư Prông có 43 km đường biên giới, với trách nhiệm được giao, phải đảm bảo an ninh biên giới, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Tích cực đề xuất HĐND tỉnh và chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp với mục tiêu cao nhất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân làm ăn, sinh sống, giảm bớt thời gian, thủ tục cấp phát hộ khẩu, hộ chiếu, căn cước công dân và đăng ký phương tiện giao thông. Tiếp tục phát huy vào bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý giáo dục để xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai vì nước quên thân, vì dân phục vụ…

2 Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ia Drăng (huyện Chư Prông)- Ảnh Thủy Bình
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông. Ảnh: Thủy Bình


Tập trung lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, ông Vũ Xuân Bảng-cử tri xã Ia Drăng-bày tỏ: Qua buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, tôi thấy các ứng cử viên rất tâm huyết, có những chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, huyện và xã Ia Drăng. Các ứng cử viên cũng có tinh thần trách nhiệm cao, nếu như không trúng cử HĐND thì vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chứng tỏ bản lĩnh chính trị và trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Tôi rất tin tưởng vào chương trình hành động và bản lĩnh chính trị của các ứng cử viên.

* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 1 (TP. Pleiku) gồm các ông, bà: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Đinh Ly An-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Vũ Tiến Anh-Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nga-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku; Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ngôn Thị Oanh-Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch TP. Pleiku; Hồ Văn Tùy-chuyên viên Phòng Kinh tế TP. Pleiku đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Thắng Lợi, xã Chư Á và Trà Đa.
 
Tại hội nghị, cử tri thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, cử tri mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Pleiku nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã đề ra, tiếp tục quan tâm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong đó, quan tâm giải quyết tốt những kiến nghị trong lĩnh vực đất đai; vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng; đầu tư giống cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

Ông Trịnh Duy Thuân- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Pleiku trả lời ý kiến của các cử tri tại Hội nghị. Ảnh Như Nguyện
Ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị  của cử tri tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện


Thay mặt các ứng cử viên, ông Trịnh Duy Thuân-Bí thư Thành ủy Pleiku tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định những vấn đề nào thuộc thẩm quyền giải quyết thì sẽ nhanh chóng tháo gỡ, trả lời thấu đáo đến người dân.

* Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 7 (huyện Chư Prông) gồm các ông, bà: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông; Nguyễn Thị Thu Nhi-Phó Chánh Thanh tra huyện Chư Prông; Đỗ Đình Bằng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Gia Lai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ka Mộng-Giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chư Prông đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Tôr và Ia Vê.

Bà Ayun H'But trình bày chương trình hành động. Ảnh: Hà Phương
Bà Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động với các cử tri. Ảnh: Hà Phương


Các ứng cử viên đều thể hiện rõ mong muốn được trở thành người đại biểu dân cử để góp sức xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến cấp trên. Đồng thời khẳng định luôn nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, người đại biểu Nhân dân; phát huy cao nhất vai trò của người đại biểu HĐND trong thực thi chính sách, pháp luật, chương trình, đề án phục vụ cho sự nghiệp phát triển của địa phương, phục vụ đời sống của Nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri đã thống nhất cao với nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động mà mình đã đề ra, là cầu nối đưa ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, của Nhân dân tới cấp trên.


Ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri tại hội nghị, bà Ayun H’Bút đại diện cho các ứng cử viên bày tỏ mong muốn cử tri sẽ lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất để bầu vào HĐND tỉnh và HĐND huyện.
 

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa). Ảnh; RÔ Hok
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chư Mố (huyện Ia Pa). Ảnh: R'Ô Hok


* Tại đơn vị bầu cử số 18 (huyện Ia Pa), các ứng cử viên gồm: ông Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa; bà Nguyễn Thị Thùy Trang-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul; bà Huỳnh Thị Thu Thảo-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ia Pa; ông Lữ Quốc Phụng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Chư Mố và Ia Kdăm.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử, với chức trách, nhiệm vụ của mình sẽ là cầu nối trung thành để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cấp lãnh đạo tỉnh và trung ương. Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, phấn đấu đưa huyện Ia Pa phát triển xứng đáng với tiềm năng, lợi thế.

* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII thuộc đơn vị bầu cử số 19 (huyện Kông Chro) gồm các ông, bà: Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Phan Văn Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kông Chro; Đinh Thanh Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro; Đinh Phiơt-chuyên viên Huyện Đoàn Kông Chro và Đinh Thị Trenh-Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Lan (xã Đak Pling) đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Yang Nam và Đak Kơ Ning.

Các ứng cử viên đã báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào những vấn đề như: chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa; vấn đề bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em, bảo vệ lao động nữ. Các ứng cử viên đều khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Thường xuyên nắm bắt  tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tham gia giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, tích cực tham gia vào những quyết sách của HĐND tỉnh trên nhiều lĩnh vực; thiết thực đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Nhiều cử tri đã nêu lên một số kiến nghị và đề nghị các đại biểu nếu trúng cử cần thực hiện nghiêm chương trình hành động đã đề ra. Cử tri Đinh Văn Chiêm (xã Yang Nam) cho rằng: Nếu trúng cử, các đại biểu cần tập trung bàn bạc, đưa ra các chủ trương để xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất giải quyết vấn đề phụ cấp cho người hoạt động bán chuyên trách vì hiện nay mức hỗ trợ cho đội ngũ này thấp, trong khi công việc thì nhiều.

* Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 2 (TP. Pleiku) gồm: ông Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; ông Y Khum-Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; ông Siu Bách-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kênh; bà Nguyễn Thị Nga-chuyên viên Phòng Tư pháp TP .Pleiku; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung-Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Diên Hồng và Hội Phú.

 Cử tri phường Diên Hồng (TP. Pleiku) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước buổi tiếp xúc. Ảnh: Phan Lài
Cử tri phường Diên Hồng (TP. Pleiku) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước buổi tiếp xúc. Ảnh: Phan Lài


Tham dự hội nghị, cử tri đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra. Nhiều vấn đề như: ô nhiễm môi trường từ các công trình xây dựng; ô nhiễm tại các kênh mương, suối trên địa bàn thành phố; cần đầu tư chỉnh trang lại Công viên Diên Hồng; cần xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lề đường để buôn bán… được nhiều cử tri quan tâm nêu ý kiến.

Cử tri Võ Đình Biên (tổ 1, phường Diên Hồng) cho hay: Qua phần giới thiệu tiểu sử, tôi thấy các ứng cử viên đều có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị. Nhiều ứng cử viên đã trải qua nhiều chức vụ công tác khác nhau, đã chứng minh được năng lực, xứng đáng để trở thành đại biểu HĐND tỉnh, thành phố. Những vấn đề cử tri chia sẻ hôm nay cần được các đại biểu tổng hợp, tiếp thu và gửi gắm đến các cấp, các ngành liên quan. Từ đó, có những giải pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm xây dựng Pleiku phát triển xứng tầm đô thị loại I.

Cử tri Võ Đình Biên (tổ 1, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ ý kiến tại buổi tiếp xúc những người ứng cử đại biểu HĐND. Ảnh: Phan Lài
Cử tri Võ Đình Biên (tổ 1, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ ý kiến tại buổi tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND. Ảnh: Phan Lài


Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP. Pleiku nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp nhận những ý kiến, kỳ vọng của cử tri; cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri tin tưởng gửi gắm.
 

NHÓM PHÓNG VIÊN