Nhiều địa phương ở Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). 

Quang cảnh MTTQ huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ảnh: Ngọc Anh
Ủy MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Ảnh: Ngọc Anh

Tại hội nghị, bà Đinh Thị Thông-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 70 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành trước ngày 13-4. 100% người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết lập danh sách chính thức 61 người đủ tiêu chuẩn được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) để bầu ra 35 đại biểu.

Quang cảnh MTTQ thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa tổ chức. Ảnh: Ngọc Anh


* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện quan điểm, chính kiến của mình, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết lập danh sách chính thức 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) để bầu ra 30 đại biểu.

 

Quang cảnh hội nghị hiệp thương. Ảnh: Nguyễn Hiền
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hiền

* Cũng trong sáng 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập sánh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). 

Trong quá trình hiệp thương lần thứ 3, có 2 ứng viên gửi đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết cho 2 ứng viên không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026); trong đó, nữ chiếm 35,59%, dân tộc thiểu số chiếm 25,42%, dưới 40 tuổi chiếm 52,54%, tái cử chiếm 32,2%, ngoài Đảng chiếm 10,16%.

NGỌC ANH-NGUYỄN HIỀN