Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2021), đồng thời, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, tối 28-4, tại xã Ia Khươl, Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình "Tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND". 

 Các đội chơi thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Hà Đức Thành
Các đội chơi thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ảnh: Hà Đức Thành

Tham gia chương trình có hơn 300 đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân các xã: Ia Khươl, Hà Tây, Đak Tơ Ve, Ia Phí và Hòa Phú. Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên các Chi Đoàn chia ra làm 3 đội tham gia các phần thi như: kiến thức, tài năng và tiểu phẩm xoay quanh chủ đề tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Dịp này, Huyện Đoàn Chư Păh đã trao 10 phần quà (350 ngàn đồng/phần) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl.

 

HÀ ĐỨC THÀNH