Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. 
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 1 (từ ngày 19 đến ngày 31-3-2021), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì tổ chức 5 Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 16 tỉnh. Tại các buổi làm việc, thành viên trong Đoàn và các địa phương đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức bầu cử. Công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các tỉnh được triển khai khẩn trương, kịp thời, đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng luật. Tại các địa phương, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã chú trọng đến công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; công tác tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, một số địa phương đã vận dụng linh hoạt nhiều cách thức kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử.
các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu MTTQ tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu MTTQ tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định chưa đúng, chưa đủ đối tượng, thành phần tham dự các hội nghị, việc lập biên bản các hội nghị theo mẫu còn hạn chế; một số địa phương danh sách giới thiệu người ứng cử trình tại các hội nghị hiệp thương chưa đảm bảo số dư theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tuy đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện những thiếu sót,…
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị: Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tiếp tục quan tâm, rút kinh nghiệm để không lặp lại những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, trong đó cần tập trung đi sâu về cơ sở và đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Các địa phương  cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung để hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thành công tốt đẹp, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của Nhân dân, theo kế hoạch từ ngày 20-4 đến ngày 22-5-2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức 5 Đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, giám sát đợt 2 về công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
ANH HUY