Gia Lai triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Phương-Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

 Các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ảnh:  Anh Huy
Các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình phát triển-kinh tế xã hội của tỉnh. Ảnh: Anh Huy


Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội những năm tiếp theo để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND xây dựng, dự kiến chương trình hành động trước khi tiếp xúc cử tri.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã triển khai kế hoạch vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử; trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm… Trên cơ sở đó, cử tri cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, thời gian vận động bầu cử từ ngày 4-5 đến hết ngày 21-5. Hình thức vận động: thông qua gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi ứng cử; qua các phương tiện thông tin đại chúng; người ứng cử trình bày với cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đặc biệt, việc vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 

ANH HUY