"Chở Tết" ra đảo tiền tiêu Lý Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng hàng hóa, người dân về Lý Sơn - Quảng Ngãi đón Tết cũng ít hơn mọi năm nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp.

Những ngày cuối năm, tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục chiếc tàu chở hàng tập trung ở cầu cảng làm nhiệm vụ chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm và những chậu hoa mai, hoa cúc… phục vụ nhu cầu đón Tết người dân đảo Lý Sơn.
 

 Đưa hoa cúc xuống tàu, chở ra Lý Sơn. Ảnh: T.Trực
Đưa hoa cúc xuống tàu, chở ra Lý Sơn. Ảnh: T.Trực


Theo Ban quản lý cảng Sa Kỳ, năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng người đổ về Lý Sơn đón Tết ít hơn mọi năm khoảng 20-30%. "Tuy nhiên với nhu cầu thị trường tiêu thụ rất lớn của người dân Lý Sơn, lượng hàng hóa đổ về Lý Sơn tăng đột biến trong những ngày Tết. Nếu ngày thường khoảng 20-30 tấn hàng, những ngày giáp Tết tăng lên khoảng 200 tấn/ngày. Trong đó, chủ yếu các mặt hàng phục vụ Tết như hoa, trái cây, lương thực, thực phẩm..." - một cán bộ Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết.

 

Tàu chở hàng chở ra Lý Sơn. Ảnh: T.Trực
Tàu chở hàng chở ra Lý Sơn. Ảnh: T.Trực


Ông Trần Văn Trung, thuyền trưởng một tàu chở hàng, cho biết năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Chạp, lượng hàng hóa (chủ yếu hàng Tết) được chuyển ra đảo tăng đột biến. "Ngày thường tàu chỉ chở khoảng 20-30 tấn hàng từ đất liền ra đảo nhưng trong những ngày Tết, lượng hàng hóa tăng vọt, từ 60-70 tấn mỗi chuyến. Có ngày tàu đi liên tục 2-3 chuyến" - ông Trung nói.
 

 Lực lượng chức năng kiểm tra, đo thân nhiệt người về Lý Sơn đón Tết để phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: T.Trực
Lực lượng chức năng kiểm tra, đo thân nhiệt người về Lý Sơn đón Tết để phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: T.Trực


Không chỉ tàu hàng, các tàu vận tải hành khách đường thủy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn cũng hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân huyện đảo.
 

 Sắc xuân ngập tràn trên đảo Lý Sơn. Ảnh: X.Thọ
Sắc xuân ngập tràn trên đảo Lý Sơn. Ảnh: X.Thọ


Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc cảng Sa Kỳ, cho biết hiện là thời gian cao điểm vận chuyển hàng Tết ra đảo Lý Sơn. Do đó, cảng Sa Kỳ đã bố trí khu vực tập kết hàng hóa khá thuận lợi để dễ dàng vận chuyển. "Khác với mọi năm, năm nay ngoài việc đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết cho người dân Lý Sơn, chúng tôi còn phải kiểm soát chặt lượng người về Lý Sơn ăn Tết để phòng ngừa dịch Covid-19" - ông Hải cho biết.
 

Lượng hàng hóa trong những ngày giáp Tết tăng đột biến. Ảnh: T.Trực
Lượng hàng hóa trong những ngày giáp Tết tăng đột biến. Ảnh: T.Trực
Con tàu chở đầy hoa, hàng hóa Tết, phục vụ người dân Lý Sơn. Ảnh: T.Trực
Con tàu chở đầy hoa, hàng hóa Tết, phục vụ người dân Lý Sơn. Ảnh: T.Trực
Đưa hoa xuống tàu. Ảnh: T.Trực
Đưa hoa xuống tàu. Ảnh: T.Trực
 Sắc Xuân tràn ngập khắp nơi. Ảnh: T.Trực
Sắc Xuân tràn ngập khắp nơi. Ảnh: T.Trực
 Mỗi ngày giáp Tết, lượng hàng hóa ra Lý Sơn khoảng 200 tấn/ngày. Ảnh: T.Trực
Mỗi ngày giáp Tết, lượng hàng hóa ra Lý Sơn khoảng 200 tấn/ngày. Ảnh: T.Trực
 Gia súc, gia cầm cũng được đưa ra Lý Sơn. Ảnh: T.Trực
Gia súc, gia cầm cũng được đưa ra Lý Sơn. Ảnh: T.Trực
Hàng ngàn chậu hoa được vận chuyển từ đất liền ra Lý Sơn. Ảnh: X.Thọ
Hàng ngàn chậu hoa được vận chuyển từ đất liền ra Lý Sơn. Ảnh: X.Thọ



Theo T.Trực (NLĐO)