Người dân buôn H'Lang sẵn sàng đến nơi ở mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 100 hộ dân ở buôn H’Lang (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) rất phấn khởi khi thấy nơi ở mới tại khu tái định cư buôn Du đang dần hoàn thiện các hạng mục: đường giao thông, điện chiếu sáng, công trình nước sinh hoạt. Từ nay, nỗi lo về sạt lở đất, bị nước sông Ba cuốn trôi mỗi mùa mưa lũ sẽ không còn.
Sông Ba đoạn chảy qua địa bàn xã Chư Rcăm lâu nay luôn là mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông vào mỗi mùa mưa lũ, trong đó, buôn H’Lang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Gia đình anh Ksor Yah có nhà và đất sản xuất sát bờ sông Ba. Cứ qua mỗi đợt lũ, diện tích đất sản xuất lại mất dần. Gia đình chỉ có 1 ha đất sản xuất thì nay đã bị sông Ba “nuốt chửng” 2 sào. Ngôi nhà anh đang ở trước đây cách bờ sông hơn 50 m thì nay mỗi lần nước về đã mấp mé cạnh nhà. “Tôi và bà con ở đây rất sợ, vì vào mùa mưa lũ thường gây sạt lở đất. Được Đảng, Nhà nước sắp xếp di dời về nơi ở mới xa bờ sông Ba, chúng tôi vô cùng phấn khởi”-anh Yah vui mừng cho hay.
Cùng cảnh ngộ, nơi ở của gia đình anh Rah Lan Ước cũng đang bị dòng sông xâm thực đến tận vườn nhà. Chỉ tay về chiếc hố sâu hoắm cách nhà chưa đầy 5 m, anh Ước cho biết, mỗi năm dòng sông lại lấn thêm vào hơn 1 m. Vợ chồng anh luôn sống trong thấp thỏm, lo âu. Khi được xã thông báo gia đình nằm trong diện di dời về nơi ở mới cách đó hơn 1 km, anh vô cùng mừng rỡ. Mong mỏi về nơi ở mới của gia đình anh đã trở thành hiện thực.
 Anh Rah Lan Ước (buôn H'Lang) cho biết, mỗi năm dòng sông lại lấn thêm vào hơn 1 m khiến gia đình anh luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Ảnh: Minh Triều
Anh Rah Lan Ước (buôn H'Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cho biết, mỗi năm dòng sông lại lấn thêm vào hơn 1 m khiến gia đình anh luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Ảnh: Minh Triều
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư buôn H’Lang do UBND huyện Krông Pa làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào cuối năm 2020 với tổng kinh phí 19 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 15 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện. Đến nay, Dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 6,81 ha tại buôn Du để cấp cho 91 hộ Jrai đang sinh sống tại buôn H’Lang di dời đến. Bình quân mỗi hộ được cấp 400 m2 gồm đất ở và đất vườn.
Theo ông Hà Văn Đường-Chủ tịch UBND xã Chư Rcăm: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại buôn H’Lang được khởi động năm 2016, ban đầu qua khảo sát có 102 hộ cần phải di dời. Tuy nhiên, đến năm 2020, qua tổ chức họp dân thì có một số hộ trước đây nằm trong diện di dời đã di chuyển sang nơi khác sinh sống, một số hộ có đất ở mới và không tình nguyện di dời. Do vậy, xã đã đưa ra khỏi danh sách 32 hộ, đồng thời bổ sung 21 hộ mới nằm trong vùng sạt lở, đủ điều kiện di dời. “Đến nay, 91 hộ thống nhất với phương án di dời, trong đó có 29 hộ thuộc diện thu hồi đất với diện tích 90.839 m2, 26 hộ bồi thường về cây cối, hoa màu, 27 hộ bồi thường về vật kiến trúc… với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với xã chi trả tiền cho người dân thuộc diện được bồi thường”-ông Đường cho hay.
Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục tại dự án sắp xếp, ổn định dân cư buôn H’Lang (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Ảnh: Minh Triều
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục tại dự án sắp xếp, ổn định dân cư buôn H’Lang (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Ảnh: Minh Triều
Trong khi đó, ông Trần Ngọc Khôi-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thì cho biết: Dự án sắp xếp, ổn định khu dân cư tại buôn H’Lang gồm các hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng công trình giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống nước sinh hoạt. Hiện nay, tổng khối lượng thi công đã hoàn thành hơn 50%, dự kiến ngày 30-9 sẽ hoàn thành để tổ chức di dời, sắp xếp lại nhà của các hộ dân từ buôn cũ đến nơi ở mới. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác bàn giao mặt bằng chậm, nhân công khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. “Hiện tại, nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chúng tôi sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh nhằm hỗ trợ các đơn vị này hoàn thành đúng tiến độ đề ra, sớm giúp người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”-ông Khôi nhấn mạnh.
MINH TRIỀU - HOÀNH SƠN