Kbang xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với bảo vệ môi trường, diện mạo các thôn, làng trên địa bàn huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) ngày càng xanh-sạch-đẹp.
Chung tay bảo vệ môi trường
Vừa trồng xong luống hoa mười giờ trước nhà, chị Đinh Thị Tuynh (làng Kon Ktonh, xã Kon Pne) liền tham gia cùng dân làng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Chị cho hay: “Gần 5 năm nay, cứ ngày 15 hàng tháng, người dân tập trung quét dọn, cắt tỉa hàng rào, phát quang bụi rậm, góp phần tạo môi trường xanh-sạch-đẹp”.
Tại thôn Nam Cao (xã Tơ Tung), Mặt trận và các đoàn thể vận động các hộ dân phân loại rác thải, đào hố chôn lấp và trồng hoa trước nhà. Ông Hà Văn Tuân-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nam Cao-cho hay: “Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, bà con đóng góp kinh phí, ngày công và hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, bà con tích cực trồng cây xanh, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ”.
Người dân thôn Nam Cao (xã Tơ Tung, huyện Kbang) tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Ngọc Minh
Người dân thôn Nam Cao (xã Tơ Tung, huyện Kbang) tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Ngọc Minh
Làng Lơk (xã Lơ Ku) có 53 hộ với 208 khẩu. Những năm qua, dân làng tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua để xây dựng NTM. “Chúng tôi đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào quy ước của làng, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường”-Trưởng thôn Đinh Linh chia sẻ.
Nhằm xây dựng cảnh quan thôn, làng ngày càng xanh-sạch-đẹp, các địa phương, cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện Kbang đã có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Theo đó, giai đoạn 2016-2021, 13 xã trong huyện đã xây 195 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Hội viên phụ nữ huyện đã trồng 36,74 km hàng rào xanh, 28,6 km con đường hoa; san lấp 6,3 km đoạn đường thường xuyên lầy lội vào mùa mưa. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng vận động hội viên, phụ nữ di dời 170 chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, đào 1.088 hố rác, làm 1.327 nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Trong năm 2020, Huyện Đoàn Kbang tổ chức phát dọn các tuyến đường liên xã với chiều dài 6 km; trồng 1.083 cây xanh; thu gom, xử lý hơn 1 tấn rác; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường và duy trì các nhóm thanh niên tình nguyện thu gom rác thải…
Chú trọng xây dựng tiêu chí môi trường
Đến nay, 100% xã của huyện Kbang đã hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM. Ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã Kon Pne-cho biết: Đảng ủy, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, xã phân công Hội Liên hiệp phụ nữ đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; Đoàn Thanh niên hỗ trợ các bạn trẻ phát triển mô hình kinh tế tại địa phương; Hội Cựu chiến binh vận động xóa nhà tạm, xây dựng nhà vệ sinh tự hoại… 
“Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí này, xã tiếp tục vận động người dân xây dựng công trình nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường, cảnh quan khu vực dân cư; giúp người dân tiếp cận các nguồn kinh phí để xây dựng công trình vệ sinh gia đình”-Chủ tịch UBND xã Kon Pne nói. 
Hàng tháng người dân (làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, huyện Kbang) tập trung tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Ngọc Minh
Người dân làng Kon Ktonh (xã Kon Pne, huyện Kbang) thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Ngọc Minh
Tương tự, tại xã Kông Pla, sau khi hoàn thành tiêu chí về môi trường, địa phương vẫn luôn quan tâm, xem đây là tiêu chí quan trọng góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chủ tịch UBND xã Trịnh Xuân Thông chia sẻ: “Để giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, xã tập trung vận động các hộ chăn nuôi quy mô lớn phải tự đầu tư xây các hầm biogas, có hệ thống xử lý nước thải hợp vệ sinh trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, xã cũng đã triển khai thực hiện chỉ tiêu an toàn thực phẩm, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn”.
Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Những năm qua, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường gắn với xây dựng NTM. Nhằm giúp đỡ các địa phương giữ vững và nâng cao tiêu chí về môi trường, trong năm 2020, huyện đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công làm 1.589 nhà vệ sinh; mức hỗ trợ 1,5-3 triệu đồng/hộ/công trình. Tổng kinh phí là 4,5 tỷ đồng từ nguồn chương trình xây dựng NTM. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm thay đổi tập quán sinh hoạt, cải thiện môi trường sống và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang thông tin.
 
NGỌC MINH