Tặng thiết bị dạy và học cho Trường THPT A Sanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-10, Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình hỗ trợ thiết bị dạy-học cho Trường THPT A Sanh (huyện Ia Grai).

Tiến sĩ Phùng Thị Kim Huệ (bìa trái)-Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Sức khỏe vè Phát triển Giáo dục Tây Nguyên tặng thiết bị dạy học cho đại diện Trường THPT A Sanh. Ảnh: Huệ Kim
Tiến sĩ Phùng Thị Kim Huệ (bìa trái)-Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Sức khỏe về Phát triển Giáo dục Tây Nguyên tặng thiết bị dạy học cho đại diện Trường THPT A Sanh. Ảnh: Huệ Kim

Theo đó, Ban tổ chức đã tặng 6 ti vi để nhà trường phục vụ việc dạy học; 14 máy tính cầm tay hiệu Casino cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; 6 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) cho học sinh khuyết tật, mồ côi và hộ nghèo. Tổng kinh phí quà tặng trị giá 100 triệu đồng do Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên vận động sự tài trợ của các đơn vị và Mạnh Thường Quân.

Trường THPT A Sanh nằm ở huyện biên giới, đông học sinh dân tộc thiểu số; điều kiện dạy và học còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, những món quà mà các đơn vị trao tặng đã góp phần vào công tác phát triển giáo dục ở trường học vùng sâu, vùng xa.

Tiến sĩ Phùng Thị Kim Huệ-Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên cho biết: Không chỉ hỗ trợ cho Trường THPT A Sanh, trong thời gian đến, Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển Giáo dục Tây Nguyên tiếp tục đồng hành, trao tặng thiết bị dạy và học cho các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.