TP. Pleiku: 3.549 cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 17 đến 27-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các chi bộ trường THPT, Chi bộ Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương, Trường Phổ thông Sao Việt, Trường THPT Chi Lăng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho 3.549 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Bá Bính
Theo đó, lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 được phân thành 8 lớp chia làm 3 đợt. Trong thời gian 2 ngày, học viên được quán triệt, học tập các chuyên đề: Nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa về: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP. Pleiku. Lớp học cũng đã thông tin về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, những vấn đề nổi bật, tình hình kinh tế-xã hội của TP. Pleiku trong 6 tháng đầu năm 2022.
Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; những nội dung về chính trị, kinh tế-xã hội hiện nay, tình hình thời sự trong và ngoài nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.