Gia Lai: Gặp mặt, tuyên dương đội tuyển tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 22-3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt và tuyên dương đội tuyển tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021.
Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, Trường THPT chuyên Hùng Vương; giáo viên, phụ huynh và học sinh trong đội tuyển.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mộc Trà
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định chúc mừng thành tích mà các học sinh đã đạt được tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh vừa qua để đại diện tỉnh nhà tham dự cấp quốc gia. Giám đốc Sở GD-ĐT cũng bày tỏ sự vui mừng khi những năm gần đây, tỉnh Gia Lai ghi được nhiều dấu ấn đậm nét tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, năm học 2019-2020, cả 2 dự án của tỉnh tham dự cuộc thi cấp quốc gia đều đạt giải. Qua đó, Gia Lai vươn lên vị thứ 12/67 đơn vị dự thi có tỷ lệ dự án đạt giải 100%.
Thay mặt lãnh đạo ngành GD-ĐT, ông Lê Duy Định mong muốn với kinh nghiệm và thành tích đã đạt được, các em học sinh thực hiện dự án sẽ thật bình tĩnh, tự tin để gặt hái được thành tích tốt nhất tại cuộc thi cấp quốc gia, mang vinh quang về cho tỉnh, nhà trường và gia đình.
Khen thưởng cho các học sinh có dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021. Ảnh: Mộc Trà.
Khen thưởng cho các học sinh có dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021. Ảnh: Mộc Trà
Dịp này, Giám đốc Sở GD-ĐT đã quyết định tặng giấy khen cho 2 giáo viên và 4 học sinh có dự án tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021.
Được biết, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 sẽ diễn ra tại TP. Huế từ ngày 25 đến 27-3-2021. Gia Lai có 2 dự án của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia cuộc thi này.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.