Lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh cả nước sau nghỉ Tết Tân Sửu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thay vì yêu cầu học sinh trở lại trường vào 17.2 như công bố trước đó, nhiều địa phương đã điều chỉnh, cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch.
Nhiều địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Nhiều địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Lịch nghỉ nghỉ học và lịch trở lại trường chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành phố được Lao Động cập nhật đến ngày 14.2:
63. TPHCM: Ngày 14.2, UBND TPHCM đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục dừng đến trường, ở nhà học online đến hết ngày 28.2.
62. Hà Nội: Ngày 14.2, Sở GDĐT Hà Nội có tờ trình đề xuất UBND TP.Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường từ 17.2 đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19.
Trong thời gian học sinh ở nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến cho học sinh; chủ động phối hợp với phụ huynh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
61. Cần Thơ: Sở GDĐT TP.Cần Thơ vừa có công văn khẩn yêu cầu Thủ trưởng các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết.
Theo đó, các trường mầm non tiếp tục cho trẻ nghỉ học sau Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới; các trường phổ thông tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cập nhật kế hoạch để tiếp tục duy trì việc dạy và học theo hình thức trực tuyến, học tập tại nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới.
60. Hải Dương: Giám đốc Sở GDĐT Hải Dương - ông Lương Văn Việt - vừa ký thông báo gửi các trường về việc cho phép học sinh tiếp tục tạm dừng đến trường sau Tết Nguyên đán đến hết ngày 28.2.
59. Nam Định: Học sinh, học viên văn hóa các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX: nghỉ 09 ngày, từ thứ Hai ngày 8.2.2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết thứ Ba ngày 16.2.2021 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).
58. Khánh Hòa: Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Khánh Hòa quyết định cho học sinh các cấp học nghỉ học 9 ngày liên tục: từ ngày 8.2.2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16.2.2021 (thứ Ba).
57. Quảng Ngãi: Học sinh mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 4.2.2021 đến hết 16.2.
56. Bình Định: Học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 3.2.2021 đến khi có thông báo đi học trở lại.
55. Thái Nguyên: UBND tỉnh Thái Nguyên đã đồng ý cho học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 1.2.2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (hết ngày 16.2.2021) để phòng, chống dịch COVID-19.
54. Sóc Trăng: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài 2 tuần, từ ngày 8.2 đến hết 20.2.
53. Thanh Hóa: Chiều 1.2, UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cở sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 2.2 cho đến khi có thông báo mới.
52. Cà Mau: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 từ ngày 7.2.2021 đến ngày 21.2.2021.
51. Đồng Nai: Học sinh toàn tỉnh được nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 4.2.2021 để phòng chống COVID-19.
50. Lạng Sơn: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 4.2.2021 đến khi có thông báo mới.
49. Thừa Thiên - Huế: Đối với học sinh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8.2.2021 (thứ hai) đến hết ngày 16.2.2021 (thứ ba, tức là từ ngày 27 tháng chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Tân Sửu).
48. Bình Dương: Học sinh toàn tỉnh nghỉ tết từ ngày 1.2.2021 để phòng chống dịch COVID-19.
47. Bến Tre: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 từ ngày 8.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021 (ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng 2021), tổng cộng 9 ngày.
Cộng với hai ngày nghỉ trước đó là ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6 và 7.2) là 10 hoặc 11 ngày (tùy theo cấp học).
46. Long An: Học sinh được nghỉ Tết Âm lịch từ 2.2 đến khi có thông báo đi học trở lại.
45. Tây Ninh: Học sinh toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán và phòng chống dịch COVID 19 từ ngày 2.2.
44. Thái Bình: Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 từ 1.2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
43. Trà Vinh: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 4.2 cho đến khi có thông báo đi học lại.
42. Ninh Thuận: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 3.2.
41. Bình Phước: Mầm non nghỉ từ 8.2 đến hết 19.2; Các cấp học khác từ ngày 10 đến hết 16.2.
40. Phú Yên: Trong công văn hỏa tốc tối 1.2, Sở GDĐT Phú Yên thông báo cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh dừng đến trường từ ngày 2.2.
39. Hà Nam: Ngày 2.2, UBND tỉnh Hà Nam có Công văn 292/UBND- KGVX về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết 16.2 để phòng, chống dịch bệnh.
38. Đắk Nông: Học sinh sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 2021 từ ngày 4.2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
37. Bắc Giang: Cán bộ, giáo viên, học sinh được nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 4.2 cho đến khi có thông báo đi học lại.
36. Vĩnh Long: Theo thông báo của Sở GDĐT Vĩnh Long, các trường mầm non, phổ thông và đơn vị trực thuộc sở nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 3.2.
Nếu tính cả ngày thứ bảy và chủ nhật (ngày 6 và 7.2) thì thời gian nghỉ tết của học sinh là 16 ngày.
35. Nghệ An: Các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu nghỉ từ ngày 8.2.2021 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16.2.2021 (tức ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).
34. Quảng Bình: Học sinh toàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu cùng phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 4.2 cho đến khi có thông báo mới.
33. Hà Tĩnh: Học sinh bắt đầu nghỉ tết từ ngày 4.2.2021 để phòng chống dịch COVID-19.
32. Quảng Trị: Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 5.2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
31. Yên Bái: Học sinh được nghỉ học 11 ngày. Cụ thể, từ 8.2 đến hết 18.2.2021 (tức 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu).
30. Bắc Ninh: Các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ từ ngày 29.1 cho đến khi có thông báo mới
29. Gia Lai: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều 30.1 cho đến khi có thông báo mới.
28. Hòa Bình: Thời gian nghỉ Tết Nguyên Tân Sửu được điều chỉnh do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh các cấp được nghỉ học từ 1.2 cho đến khi có thông báo.
27. Vĩnh Phúc: Học sinh toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 1.2 cho đến khi có thông báo đi học lại.
26. Quảng Trị: Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 5.2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
25. Đà Nẵng: Trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường, trung tâm trực thuộc sở được nghỉ từ ngày 8.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021.
24. Phú Thọ: Sở GDĐT đã có văn bản về việc cho phép học sinh nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, học sinh Phú Thọ nghỉ học từ 3.2, cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
23. Bắc Kạn: Học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh học từ ngày 30.1 đến hết ngày 16.2.
22. Quảng Nam: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu là 8 ngày từ 7.2 đến 16.2.2021 (tức 26.12 đến 5.1 Âm lịch năm Tân Sửu).
21. Điện Biên: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với tất cả các cấp học là từ ngày 3.2.2021.
20. Hà Giang: Thời gian nghỉ phòng chống COVID-19 và nghỉ Tết Nguyên đán đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học, cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT là từ ngày 1.2.
19. Quảng Ninh: Theo chỉ thị của UBND tỉnh, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục thông báo để tất cả trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên từ bậc mầm non đến đại học trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.
Toàn bộ học sinh nghỉ từ ngày 28.1 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
18. Đắk Lắk: Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3.2 để phòng, chống dịch COVID-19. Các trường thực hiện chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
17. Hải Phòng: Theo thông báo khẩn của UBND TP, học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 29.1 đến khi có thông báo mới.
16. Hưng Yên: UBND tỉnh mới ban hành công văn cho phép học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Học sinh Hưng Yên nghỉ học từ ngày 1.2 đến khi có thông báo đi học trở lại.
15. An Giang: Các cháu trường mầm non, học sinh, học viên các trường phổ thông các cấp, các trung tâm giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 2.2 thay cho thông báo trước đó.
14. Sơn La: Theo thông báo của Sở GDĐT, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 1.2 đến hết ngày 16.2.
13. Lào Cai: Cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 4.2.2021 để phòng chống dịch COVID-19.
12. Cao Bằng: Toàn bộ 129.304 học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1.2 để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo.
11. Kon Tum: Học sinh nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 từ ngày 3.2 cho đến khi có thông báo đi học lại.
10. Kiên Giang: Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 3.2 cho đến khi có thông báo chính thức đi học lại.
9. Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ 1.2, sớm hơn 4 ngày so với lịch trước đó của Sở GDĐT. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
8. Tuyên Quang: Sở GDĐT đã có văn bản về việc cho phép học sinh nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, học sinh Tuyên Quang nghỉ học từ 1.2, cho đến khi có thông báo đi học trở lại.
7. Ninh Bình: Sở GDĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau: Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX nghỉ Tết từ ngày 04.02 đến hết ngày 16.02.
6. Hậu Giang: Thời gian nghỉ Tết của học sinh, học viên bắt đầu từ ngày 3.2.2021 đến khi có thông báo đi học lại.
5. Đồng Tháp: Sở GDĐT đã thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021. Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu từ ngày 2.2.
4. Lai Châu: Ngày 1.2, Sở GDĐT tỉnh Lai Châu thông báo cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 1.2 cho đến khi có thông báo mới.
Cơ sở giáo dục trung học cơ sở, THPT và giáo dục thường xuyên nghỉ 10 ngày liên tục, từ 7.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021.
3. Lâm Đồng: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu cùng phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 3.2.
2. Bạc Liêu: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 4.2, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông báo tất cả học sinh, sinh viên các cấp nghỉ học từ ngày 5.2.
1. Bình Thuận: Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 từ ngày 3.2.
Theo TRANG HÀ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 17 học sinh đạt Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS

Gia Lai có 17 học sinh đạt Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS

(GLO)- Tham gia tranh tài cùng hơn 2.000 thí sinh trên cả nước, 17/24 học sinh của tỉnh Gia Lai đã mang về Chứng chỉ Tin học quốc tế MOS sau vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới-Viettel 2024 (MOS World Championship-Viettel 2024) diễn ra vào sáng 17-3.