Pleiku: Vận động gần 6 tỷ đồng cho công tác khuyến học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-11, Hội Khuyến học TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự đại hội có 105 đại biểu đại diện cho trên 41.700 hội viên trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nhiệm kỳ qua, Hội đã triển khai hiệu quả các phong trào: xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập, “Cộng đồng học tập” ở thôn, làng, tổ dân phố, “Đơn vị học tập” ở các trường học; quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng nhằm đáp ứng yêu cầu cần gì học nấy của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Hội đã vận động xây dựng quỹ khuyến học gần 6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã trao 1.035 suất học bổng; khen thưởng trên 93.900 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, 476 giáo viên dạy giỏi… Một số xã, phường còn phát động phong trào nuôi heo đất khuyến học, vận động các Mạnh Thường Quân bảo trợ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi; vận động tài trợ cho sinh viên nghèo học đại học.

Đại hội đã bầu 38 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Lê Thị Toan được bầu làm Chủ tịch Hội khóa IV.

Trung ương Hội Khuyến học tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị xuất sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc
Trao cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 2 đơn vị xuất sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc


Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen cho 4 cá nhân và 9 kỷ niệm chương cho các cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học.

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.