Dự báo thời tiết Gia Lai: Nắng nóng, oi bức sắp chấm dứt, sẽ có mưa từ ngày 4-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đợt mưa dông xuất hiện từ chiều, tối và đêm ngày (04/7) sẽ giải nhiệt cho một số khu vực trên tỉnh Gia Lai sau những ngày ít mưa, nắng nóng, oi bức.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, từ 10 ngày qua (20/6-29/6), trên khu vực tỉnh Gia Lai rất ít mưa, chỉ xảy ra mưa dông trên một số nơi phía Tây Bắc tỉnh, còn lại hầu như không có mưa, do vậy những ngày qua số giờ nắng trên các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm,nhiệt độ cao hơn TBNN, tổng lượng mưa ít hơn. Đây có thể nói là một chu kỳ nắng nhiều, mưa ít so với cùng kỳ trong nhiều năm. Nhiệt độ trung bình phía Tây Bắc 25-270C, Giữa tỉnh 23-250C, Khu vực phía Đông 29 -310C, Đông Nam 30-320C; Nhiệt độ cao nhất 34-360C. Lượng mưa phổ biến không mưa, riêng khu vực phía Tây Bắc có mưa rào vào dông vài nơi.
Từ đêm 29/6 đến ngày 09/7/2021: Thời tiết Gia Lai chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông, đới gió tây nam có cường độ trung bình, trên cao ảnh hưởng rìa tây áp cao cận nhiệt đới từ ngày 1/7 áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây trở lại và nâng trục dần lên phía bắc.

Dự báo thời tiết: 

Từ đêm 29 đến ngày 09/7/2021: mây thay đổi, khu vực Đông – Đônng Nam ban ngày có ngày nắng nóng với nhiệt độ cao trung bình phía Tây Bắc 24.5-26.50C, Giữa tỉnh 23-250C, Khu vực phía Đông 29 -310C, Đông Nam 30-320C; cao nhất phổ biến 34-36 độ C, khu vực phía Đông phổ biến không mưa, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. 
Hình minh hoạ (Nguồn: Internet)
Hình minh hoạ (Nguồn: Internet)
Từ ngày 4 - 9 khu vực phía Tây và giữa tỉnh có mưa rải rác đến nhiều nơi, ban ngày có mưa rào và dông cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, mưa tập trung từ ngày 4-6/7. 
Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết hằng ngày và các bản tin cảnh báo mưa dông trên khu vực để phòng tránh rủi ro do thiên tai gây ra và có kế hoạch trong sản xuất nông nghiệp.
Th.S NGUYỄN VĂN HUẤN-Phụ trách Phòng Dự báo KTTV-Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm