Bao lâu sau khi tiếp xúc với F0 thì test có kết quả chính xác?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra sau các kỳ nghỉ và học sinh đi học lại trong bối cảnh các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng.
Nhu cầu xét nghiệm tiếp tục tăng khi số ca nhiễm Covid-19 ngày càng cao, theo NBC Chicago (Mỹ).
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị người tiếp xúc với F0 nên xét nghiệm 5 ngày sau khi phơi nhiễm hoặc ngay khi bắt đầu có triệu chứng.

CDC Mỹ khuyến nghị người tiếp xúc với F0 nên xét nghiệm 5 ngày sau khi phơi nhiễm hoặc ngay khi bắt đầu có triệu chứng. Ảnh: Shutterstock
CDC Mỹ khuyến nghị người tiếp xúc với F0 nên xét nghiệm 5 ngày sau khi phơi nhiễm hoặc ngay khi bắt đầu có triệu chứng. Ảnh: Shutterstock
Người đã tiêm đủ 2 hoặc 3 mũi vắc xin, sau khi tiếp xúc với F0, nếu không có triệu chứng, nên làm test nhanh vào 5 ngày sau đó. Còn người có triệu chứng nên test nhanh ngay khi có triệu chứng. Trong 2 trường hợp này, nếu kết quả âm tính, vẫn cần phải test lại.
Các chuyên gia y tế lưu ý, những người xét nghiệm sớm nếu kết quả âm tính vẫn nên xét nghiệm lại, theo NBC Chicago.

Nếu test nhanh âm tính, cần phải làm xét nghiệm PCR hoặc test nhanh lần thứ hai để xác nhận kết quả. Ảnh: Shutterstock
Nếu test nhanh âm tính, cần phải làm xét nghiệm PCR hoặc test nhanh lần thứ hai để xác nhận kết quả. Ảnh: Shutterstock
Sau khi tiếp xúc với F0, bao lâu thì có triệu chứng?
Các triệu chứng có thể xuất hiện trong vòng 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với F0, theo CDC Mỹ.
Một số người bị bệnh Covid-19 có thể không có triệu chứng, mặc dù họ vẫn có thể lây lan virus.
Người bệnh cũng có thể lây truyền bệnh cho người khác trước khi các triệu chứng xuất hiện.
Khi nào người bệnh dễ lây truyền bệnh nhất?
Theo đánh giá của CDC Mỹ về 113 nghiên cứu, Covid-19 chỉ lây truyền cho người khác từ 2 - 3 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng đến 8 ngày sau đó. Và sự lây truyền là mạnh nhất từ 1-2 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng và 2-3 ngày sau đó.
Đối với người không có triệu chứng, họ vẫn có thể lây truyền bệnh cho người khác từ 2 ngày trước khi xét nghiệm dương tính, theo NBC Chicago.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm