Ninh Thuận: Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong khu cách ly Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra, làm rõ nguyên nhân ông T.V.K nghi nhiễm Covid-19 tử vong trong khu cách ly y tế tập trung.

Chiều 11.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 10.10, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung tại Trường THPT Tháp Chàm (Ninh Thuận) phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 tử vong tại phòng cách ly. Sự việc nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng.
 

Nạn nhân xác định tử vong trong khu cách ly y tế tập trung. Ảnh: Thiện NhânNạn nhân xác định tử vong trong khu cách ly y tế tập trung. Ảnh: Thiện Nhân
Nạn nhân xác định tử vong trong khu cách ly y tế tập trung. Ảnh: Thiện Nhân


Nạn nhân được xác định là ông T.V.K (40 tuổi, ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm), là F1 được đưa vào khu cách ly y tế tập trung được khoảng 5 ngày.

Theo nguồn tin, sau khi vào khu cách ly 5 ngày, sáng 10.10, ông T.V.K được test nhanh cho kết quả dương tính với Covid-19 nên lực lượng y tế tại khu cách ly đưa vào phòng riêng nhằm tránh sự lây lan, chờ kết quả xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông T.V.K đã tử vong.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ông T.V.K làm nghề nông. Trước đó, người nhà ông T.V.K được xác định dương tính với Covid-19, và được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo THIỆN NHÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.