Gia Lai: Sáng 4-10, ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 từ Ả Rập Xê Út về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 3-10 đến 7 giờ ngày 4-10, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 730 người, ghi nhận 1 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 là người từ Ả Rập Xê Út về địa phương hiện đang thực hiện cách ly tại nhà tại huyện Chư Sê.

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Tính từ ngày 28-5-2021 đến 7 giờ ngày 4-10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 564 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện nay có 356 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 3 ca tử vong, 205 người đang điều trị.  

Trong ngày 3-10, tại các cửa ngõ vào tỉnh, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 1.553 công dân vào tỉnh Gia Lai. Đến 9 giờ, ngày 4-10, chốt kiểm soát phòng-chống dịch khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) tiếp nhận khoảng 600 công dân; chốt chặn phòng-chống dịch Covid-19 trên tỉnh lộ 668, đoạn qua thị xã Ayun Pa tiếp nhận khoảng 300 công dân; khoảng gần 10 ngàn công dân về các địa phương khác trong cả nước đi ngang qua địa phận của tỉnh.

Tính đến sáng 4-10, trên địa bàn tỉnh có 1.489  người đang thực hiện cách ly tại nhà; 411 người thực hiện cách ly tập trung tại 6 cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý; 273 người thực hiện cách ly tập trung tại 4 khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku.

Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.