Hà Tĩnh: Thêm một gia đình có 3 người nhiễm Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người trong cùng một gia đình, trong đó có một cháu bé 3 tuổi mắc bệnh.

  Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm của người dân sống cạnh gia đình 3 bệnh nhân - Ảnh Phạm Đức
Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm của người dân sống cạnh gia đình 3 bệnh nhân - Ảnh Phạm Đức


Ngày 12.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là người trong một gia đình.

3 bệnh nhân này gồm chị P.T.N (37 tuổi) cùng chồng là anh N.V.D (44 tuổi) và con gái N.T.N.H (3 tuổi), ngụ tại tổ dân phố Xuân Hải, TT.Lộc Hà, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Trước đó, sáng 11.6, Trung tâm Y tế H.Lộc Hà triển khai test nhanh sàng lọc Covid-19 cho các trường hợp buôn bán tại bờ biển xã Xuân Hải (TT.Lộc Hà) vì có nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh từng đến đây. Chị N. được lấy mẫu và cho kết quả 2 lần dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế H.Lộc Hà đã lấy mẫu xét nghiệm vợ chồng chị N. và người thân trong gia đình, gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh để làm xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét nghiệm của vợ chồng chị N. và con gái dương tính với SARS-CoV-2.


 

 Trong đêm 11.6, lực lượng chức năng đã lập 6 chốt, phong tỏa 1.200 người dân - Ảnh Phạm Đức
Trong đêm 11.6, lực lượng chức năng đã lập 6 chốt, phong tỏa 1.200 người dân - Ảnh Phạm Đức



Từ đêm qua, lực lượng chức năng đã thành lập 6 chốt, tạm thời phong tỏa 274 hộ với 1.200 nhân khẩu ở tổ dân phố Xuân Hải và một số khu vực lân cận gần nhà 3 bệnh nhân sinh sống.

Hiện ngành y tế đã chuyển 3 bệnh nhân lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) và cách ly tập trung hơn 30 trường hợp thuộc diện F1 để lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy, từ ngày 5.6 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 29 ca nhiễm Covid-19.

Theo PHẠM ĐỨC (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.