Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN)
Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 8/3, Việt Nam có tổng cộng 1.585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 892 ca.
Tính từ 18 giờ ngày 7/3 đến 6 giờ ngày 8/3, Việt Nam không có ca mắc mới.
Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 45.219, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 506 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.266 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 30.446 người.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cố ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 65 ca; lần 2 là 57 ca; lần 3 là 137 ca; số ca tử vong là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 1.920 ca
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mang tính cách mạng mới chống lại bệnh viêm màng não.
Chúng ta hiếm khi nói về bàng quang nhưng cơ quan này lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Nằm ở vùng bụng dưới, bàng quang giống như một quả bóng có chức năng lưu trữ nước tiểu.
(GLO)- Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống-Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận khâu gần 70 mũi cho 1 phụ nữ bị chó nhà hàng xóm tấn công.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), chỉ trong 3 ngày (từ ngày 8 đến ngày 10-4), trên địa bàn huyện đã ghi nhận 14 trường hợp trẻ em bị mắc bệnh tay chân miệng.
Sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A/H5N1 và A/H9 tại Khánh Hòa và Tiền Giang trong tháng 3 và 4, Bộ Y tế nhận định nguy cơ còn xuất hiện thêm các ca nhiễm cúm gia cầm trên người.
(GLO)- Tại Việt Nam, bệnh ho gà có xu hướng gia tăng từ đầu năm đến nay. Ở một số quốc gia, số ca trẻ tử vong do bệnh ho gà cũng đáng báo động khi các biểu hiện của bệnh này ở trẻ nhỏ khá giống với một số bệnh thông thường.
Bộ Y tế Nhật Bản nêu rõ 3 người tử vong có các bệnh lý bao gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và thấp khớp, trong khi tiền sử bệnh lý của hai người tử vong còn lại chưa được xác định.
Người đàn ông bị tê từ vùng hông đến 2 bàn chân, sau đó yếu dần và mất khả năng đi đứng, rối loạn đại tiểu tiện, khi đi khám phát hiện bị khối u tủy sống kích thước lớn.
(GLO)- TTXVN và vtv.vn đưa tin, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tình trạng lây nhiễm bệnh tả đang gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác đang triển khai công tác xét nghiệm chẩn đoán nhanh bệnh tả trên toàn cầu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Lãnh đạo Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến thời điểm này chưa thể khẳng định cúm A (H9N2) lây từ động vật sang người, và trên thế giới chưa có trường hợp nào lây từ người sang người.