Hình ảnh ca tiêm thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo giáo sư Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y, các bên đã chuẩn bị rất kỹ cho khâu thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, sự an toàn của các tình nguyện viên sẽ là yếu tố được đặt lên hàng đầu.


Sáng 17/12, Học viện Quân y bắt đầu tiêm thử nghiệm mũi vắcxin ngừa COVID-19 của Việt Nam với tên gọi Nano Covax trên người tình nguyện ở giai đoạn 1.


Đây là giai đoạn 1 của chương trình thử nghiệm lâm sàng vắcxin Nano Covax.


Một số hình ảnh liên quan đến ca tiêm thử nghiệm văcxin Nano Covax đầu tiên:

Người tình nguyện tiêm vắcxin được giải thích trước khi tiêm. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Người tình nguyện tiêm vắcxin được giải thích trước khi tiêm. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Giáo sư Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y trả lời báo chí. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Giáo sư Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y trả lời báo chí. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)

Mũi vắcxin ngừa COVID-19 của Việt Nam với tên gọi Nano Covax trên người tình nguyện ở giai đoạn 1. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)

Mũi vắcxin ngừa COVID-19 của Việt Nam với tên gọi Nano Covax trên người tình nguyện ở giai đoạn 1. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Các khâu thử nghiệm để tiêm thử vắcxin. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Các khâu thử nghiệm để tiêm thử vắcxin. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Vắcxin Nano Covax do Công ty Nanogen sản xuất. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Vắcxin Nano Covax do Công ty Nanogen sản xuất. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Nhân viên y tế tiêm thử nghiệm mũi vắcxin ngừa COVID-19 của Việt Nam cho người đầu tiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhân viên y tế tiêm thử nghiệm mũi vắcxin ngừa COVID-19 của Việt Nam cho người đầu tiên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
(Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
(Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
(Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Khu vực tiêm vắcxin. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Khu vực tiêm vắcxin. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Nhân viên y tế hoàn tất các thủ tục. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Nhân viên y tế hoàn tất các thủ tục. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Chương trình thử nghiệm lâm sàng vắcxin Nano Covax được triển khai tại Học viện Quân y. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Chương trình thử nghiệm lâm sàng vắcxin Nano Covax được triển khai tại Học viện Quân y. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)

Khu vực theo dõi sau tiêm. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Khu vực theo dõi sau tiêm. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Họp báo tại buổi hử nghiệm lâm sàng vắcxin Nano Covax. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Họp báo tại buổi hử nghiệm lâm sàng vắcxin Nano Covax. (Ảnh: Hiếu Hoàng/Vietnam+)
Thùy Giang-Hiếu Hoàng (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.