Việt Nam bước sang ngày thứ 43 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không có thêm ca mắc mới trong sáng ngày 15/10, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 43 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

 Đoàn xe đưa các công dân về điểm cách ly tập trung theo dõi COVID-19. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn xe đưa các công dân về điểm cách ly tập trung theo dõi COVID-19. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)



Theo bản tin sáng ngày 15/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, tính từ 18 giờ ngày 14/10 đến 6 giờ ngày 15/10, cả nước không có thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 43 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 15/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca tại 15 tỉnh, thành phố.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.658, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (155 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (12.320 ca), cách ly tại nhà, nơi lưu trú (1.183 ca).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.029 bệnh nhân.

Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 9 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 13 ca.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.