Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong sáng 15/9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Bản tin Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, tính từ 18h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc mới.

Do thân nhiệt cho 146 công dân từ Singapore về nước tại khu cách ly của Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Do thân nhiệt cho 146 công dân từ Singapore về nước tại khu cách ly của Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Theo Bản tin Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, tính đến 6h ngày 15/9 Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.
Tính từ 18h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc mới.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 32.578 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 459 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.890 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 16.229 người.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 13 ca, âm tính lần 2 là 13 ca, âm tính lần 3 là 19 ca.
Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 926 ca.
(Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.