Malaysia phát hiện biến chủng virus Corona lây lan gấp 10 lần so với Vũ Hán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Malaysia phát hiện ra một biến chủng của virus Corona có khả năng lây lan nhanh gấp 10 lần so với chủng SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Một người đàn ông đeo khẩu trang trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đeo khẩu trang trên đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP


Giám đốc Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, biến chủng D614G được phát hiện trong 4 ca mắc từ 2 cụm COVID-19 ở nước này: cụm Sivagangga và cụm Ulu Tiram.

Straits Times dẫn lời ông Hisham cho hay, với việc phát hiện ra đột biến này mọi người cần phải cẩn thận hơn và tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như giãn cách xã hội, vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang.

Ông cho biết, D614G có khả năng lây nhiễm cao gấp 10 lần và dễ dàng lây lan bởi “một kẻ siêu lây lan”.

Ông chia sẻ thêm rằng, chủng này đã được tìm thấy trong các xét nghiệm sơ bộ và các xét nghiệm tiếp theo sẽ được tiến hành trên các ca mắc khác.

Theo ông, biến chủng D614G của virus Corona được các nhà khoa học phát hiện vào cuối tháng 7.2020 và có thể cản trở việc nghiên cứu vaccine.

Hiện, hệ thống y tế công cộng của Malaysia đã kiểm soát được sự lây lan của virus từ các cụm bị ảnh hưởng.

Tính đến 15h30 ngày 16.8, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia là 9.175, với 125 số ca tử vong.

https://laodong.vn/the-gioi/malaysia-phat-hien-bien-chung-virus-corona-lay-lan-gap-10-lan-so-voi-vu-han-828321.ldo

Theo HỒNG HẠNH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.