Lịch trình dày đặc của 16 ca nhiễm Covid-19 mới nhất tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã có thông tin về 7 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố được công bố ngày 7/8, và 9/15 trường hợp bệnh nhân được công bố vào ngày 8/8.
 


Trường hợp 1: Bệnh nhân T.T.T (nữ, SN 1944, trú tổ 15, thôn Đông Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 24/7, BN đến chạy thận tại BV Đà Nẵng sau đó trở về nhà. Sau đó, BN được đưa về khu cách ly tập trung.

Trường hợp 2: Bệnh nhân N.T.T.H (nữ, SN 1990, trú K48 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu).

BN là cán bộ làm việc tại Thanh tra TP.Đà Nẵng. Từ tháng 5 - 16/7, BN tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị TP.Đà Nẵng cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 22/7, BN đi làm tại Trung tâm Hành chính thành phố, quận Hải Châu, tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan; BN đến địa chỉ 162 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê.

Ngày 23/7/2020, BN đến nhà bố mẹ tại đường Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Ngày 24/7, BN đến địa chỉ 118 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu; BN tập Yoga tại địa chỉ 158 Hàn Thuyên, quận Hải Châu.

Ngày 25/7, BN cùng chồng đi ăn sáng tại đường Chu Văn An, quận Hải Châu và uống cà phê tại Mayaca Coffee (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu). Ngày 26/7, BN cùng với em gái đi mua sắm tại siêu thị BigC, quận Thanh Khê. Ngày 27/7/2020, BN đi làm, sau đó BN đến địa chỉ 44 Đặng Thai Mai, quận Thanh Khê.

Ngày 28, 31/7, BN đến Trạm Y tế phường Phước Ninh, quận Hải Châu để khai báo y tế. Ngày 1/8, BN đến nhà bạn tại khu phố An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn.

Ngày 3/8, BN đi làm, sau đó đến ngân hàng Techcombank chi nhánh chợ Hàn; BN đến Chung cư Sunhome (quận Sơn Trà). Ngày 4/8, BN cùng chồng đi siêu thị Mega (quận Hải Châu).

Trường hợp 3: Bệnh nhân Đ.D.H (nam, SN 2011, trú khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Khoảng từ 25/7 - 1/8, BN đến chung cư B1 đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.


 



Trường hợp 4: Bệnh nhân T.T.L (nữ, SN 1978, trú khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Khoảng từ 25/7 - 1/8/2020, BN đến nhà mẹ chồng tại chung cư B1 đường Dương Văn Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Khoảng ngày 28 - 29/7, BN đi chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Trường hợp 5: Bệnh nhân N.T.H.T (nữ, SN 1993, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

Hàng ngày, BN đi chợ Mới (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

Ngày 14/7, bố chồng BN nhập viện điều trị tại BV Đa khoa Gia đình Đà Nẵng sau đó chuyển qua BV Đà Nẵng.

Trường hợp 6: Bệnh nhân V.T.C.N (nữ, SN 2003, trú đội 6 xóm 6A Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi).

Từ ngày 27/6- 6/8, BN nằm viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 7: Bệnh D.V.N (nam, SN 1970, trú kiệt 105 đường Ngô Quyền, tổ 77, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Từ ngày 23/3, BN chạy thận tại BV Đà Nẵng (02 lần/tuần). Ngày 8/6, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 8: Bệnh nhân Đ.T.M (nữ, SN 1965, trú đường Phan Huy Thực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

BN thường xuyên đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Từ ngày 29 - 31/7, BN cùng em gái đến tham dự đám tang tại 15 Nguyễn Trung Trực, phường Nại Hiên Đông.

Trường hợp 9: Bệnh nhân T.T.L (nữ, SN 1959, trú khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Ngày 27/7, BN đến nhà con trai tại đường Phùng Tá Chu, phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Ngày 2/8, BN đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Trường hợp 10: Bệnh nhân T.H.D (nam, SN 2004, trú K814 đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

BN học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 TP.Đà Nẵng (số 725 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê). Trung tâm kết thúc khóa học từ tháng 6/2020.

Ngày 23/7, BN đi chơi Khu du lịch sinh thái suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) với nhóm gồm 10 người.

Trường hợp 11: Bệnh nhân L.Đ.K (nam, SN 1962, trú K411 đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê).

Trước ngày 23/7, BN cùng vợ đến BV Đà Nẵng để thăm anh vợ. Ngày 25/7, BN chạy xe máy ra quán cà phê khu vực gần nhà (đường Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng, có mang khẩu trang) để mua cà phê.

Trường hợp 12: Bệnh nhân L.C.T (nam, SN 1955, trú K402 đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê).

BN là cán bộTrường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Từ ngày 22 - 24/7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu. Ngày 6/8, BN cùng vợ đến Trung tâm Y tế quậnThanh Khê.

Trường hợp 13: Bệnh nhân N.V.T (nam, SN 1979, trú đường Mạc Thị Bưởi, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

BN là cán bộ Hội đồng nhân dân phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu.

Từ ngày 22 - 24/7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu. Trưa 24/7, BN đi ăn trưa với đoàn của phường Hòa Thuận Đông (khoảng 13 người) tại quán Cây Táo (đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu).

Ngày 25/7, BN ăn trưa cùng gia đình vợ tại quán Quê Hương ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Ngày 26/7, BN đi viếng Nghĩa trang thành phố cùng đồng nghiệp ở phường Hòa Thuận Đông. Ngày 31/7, BN đi họp tại cơ quan. Ngày 1 - 2/8, BN đi chợ đầu mối.

Trường hợp 14: Bệnh nhân Đ.T.P (nữ, SN 1957, trú chung cư A3 Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Từ ngày 22 - 24/7, BN đến BV Đa khoa Gia đình Đà Nẵng.

Trường hợp 15: Bệnh nhân N.Đ.A (nam, SN 1965, trú kiệt 167 đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Ngày 21/7, BN nhập viện tại BV Đà Nẵng.

Trường hợp 16: Bệnh nhân Đ.T.P.T (nữ, SN 1999, trú đường Lý Tế Xuyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Ngày 16/7, BN đi uống cà phê cùng bạn. Ngày 22/7, BN tham dự đám cưới tại nhà anh họ gần cầu Quá Giáng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Ngày 24/7, BN cùng bố, mẹ đến ăn tại tiệm buffer đường Nguyễn Hữu Thọ đối diện công viên 29/3.

https://danviet.vn/lich-trinh-day-dac-cua-16-ca-nhiem-covid-19-moi-nhat-tai-da-nang-20200809132537933.htm

 

Theo DIỆU BÌNH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.