Ngày 22-5, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm ca mắc mới. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết đã có một đề nghị tài trợ chuyển bệnh nhân 91- phi công người Anh về nước.
Ông Lương Ngọc Khuê phát biểu tại cuộc gặp với báo chí về tình trạng bệnh nhân 91 - Ảnh: THÚY ANH
Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), kết quả chụp chiếu gần nhất cho thấy phổi bệnh nhân có tiến triển, có 20-30% phổi hoạt động (trước chỉ 10%, còn lại bị đông đặc), có hy vọng phổi phục hồi thêm.
Tuy nhiên ngày 22-5 đã là ngày thứ 47 bệnh nhân phi công người Anh được sử dụng thiết bị thay thế tim phổi (ECMO), theo hội đồng chuyên môn, có thể thận cũng cần phải thay, bên cạnh đề nghị thay phổi từ trước.
"Đại diện một hệ thống phòng khám nước ngoài ở Hà Nội có liên lạc với chúng tôi và đề nghị sẽ tài trợ để chuyển bệnh nhân về Anh" - ông Khuê nói.
Tuy nhiên hiện nay tình trạng của bệnh nhân phụ thuộc vào ECMO, không thể di chuyển xa như vậy, việc chuyển bệnh nhân về nước chỉ tính đến khi sức khỏe bệnh nhân đủ điều kiện.
Bệnh nhân 91 là bệnh nhân đặc biệt nhất trong mùa dịch này ở Việt Nam: bệnh nặng nhất, ngoại trừ một người cô thì chưa tìm thấy người thân, chưa tìm thấy bảo hiểm sức khỏe... Chi phí điều trị cho đến nay đều do bệnh viện ứng ra.
Ngày 22-5, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc hiện nay là 324, trong đó có 266 bệnh nhân đã khỏi, 58 người đang tiếp tục điều trị.
Mặc dù đã sang ngày thứ 36 không ghi nhận bệnh nhân mới trong cộng đồng, tuy nhiên tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia ngày 21-5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cảnh báo dịch có thể xâm nhập qua người nhập cảnh, qua cửa khẩu, qua đường mòn lối mở, qua tổ bay của các chuyến bay nước ngoài...
Phó thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể về cấp thị thực và cách ly đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, tổ bay, phi hành đoàn, thủy thủ đoàn, người lái xe qua lại biên giới.
Hiện cũng đang có một số lượng lớn doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, chuyên gia, người lao động có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam, tất cả những người này phải cách ly tối thiểu 14 ngày.
Từ năm 2023 đến nay, tình hình bệnh dại tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Riêng trong hơn 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc tiếp tục gia tăng đột biến với 27 trường hợp tử vong do dại.
Chỉ sau 3 ngày thông báo nam sinh ở Khánh Hòa tử vong do cúm A/H5N1, Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương để tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người.
(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.
Theo Viện Pasteur Nha Trang, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang cho người.
(GLO)- Đó là nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa được công bố trên tạp chí Lancet Neurology. Theo đó, trong số 8 tỷ dân thì có đến 3,4 tỷ người mắc bệnh rối loạn thần kinh.
(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo người dân không dùng 4 sản phẩm của Công ty Dược phẩm Kobayashi (Nhật Bản) do có nguy cơ làm tổn thương thận.
(GLO)- Các nhà khoa học tại Anh từ Đại học Oxford, Viện Francis Crick và Đại học College London (UCL) đang phát triển 1 loại vắc xin ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới, theo nguồn tin từ TTXVN và vtv.vn
(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, trong đó, nhồi máu não chiếm khoảng 85%. Nhồi máu não là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, gây tử vong cao và đứng đầu về tỷ lệ di chứng sau điều trị.
Trong những chuyến đi du lịch hay công tác dài ngày, thuốc là món đồ không thể thiếu trong hành lý của nhiều người, nhất là những người có bệnh mạn tính: tiểu đường, tim mạch, hen suyễn…
Theo dữ liệu của WHO, tại khu vực châu Âu, số ca mắc bệnh năm 2023 là hơn 300.000 ca, tăng hơn 30 lần so với năm 2022. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, số ca mắc bệnh sởi đã tăng 255%.
(GLO)- Sau khi được tiêm thuốc tê tại một phòng khám răng, người phụ nữ 40 tuổi thấy khó thở, đau ngực, co cứng toàn thân, có triệu chứng ngộ độc thuốc gây tê.
Chiều 18/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà trên đường Bà Triệu; trong đó có vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và Staphylococcus aureus.