Nữ bác sĩ trẻ mắc Covid-19 khỏi bệnh sau 2 tháng điều trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 14-5, có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh, trong đó có trường hợp là bác sĩ Khoa Cấp cứu của cơ sở y tế này và BN50 là một trong những bệnh nhân Covid-19 nặng phải điều trị suốt 2 tháng qua.
Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào chiều nay 14-5 bao gồm các bệnh nhân (BN): BN50, BN134, BN141, BN185, BN193, BN196, BN244, BN263. Đáng chú ý, trong danh sách này có 1 trường hợp là bác sĩ Đ.T.K.Y. (29 tuổi), Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (BN141). Bác sĩ này đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi thao tác thiết lập máy thở cho BN28. Ngày 25-3, bác sĩ này được xác nhận mắc Covid-19 và trở thành bệnh nhân 141.
Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào chiều 14-5 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào chiều 14-5 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Được biết, BN141 bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cũng làm việc tại Khoa Cấp cứu (BN116), đã được điều trị khỏi trước đó. 
Ngoài ra, trường hợp BN50 (50 tuổi, trú phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) cũng là một trong 5 bệnh nhân nặng phải thở máy xâm nhập tại bệnh viện. Bệnh nhân vào viện ngày 13-3, sau khi điều trị khỏi bệnh ngày 14-4, bệnh nhân lại tái dương tính phải quay trở lại bệnh viện theo dõi. Tại thời điểm công bố khỏi bệnh, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, sức khoẻ ổn định. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp trong hai ngày 8-5 và 10-5, đủ điều kiện ra viện.
Với các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 14-5 vẫn tiếp tục được cách ly để theo dõi tình hình sức khỏe thêm 14 ngày. Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam chữa khỏi 260/288 ca mắc Covid-19. Hiện chỉ còn 28 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam đã 28 ngày qua không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Còn bệnh nhân 19 (64 tuổi, bác gái bệnh nhân 17) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hồi phục tốt, đã tự thở khí phòng, tự ăn uống được và từ giường bệnh đã có thể vẫy tay chào các y bác sĩ. Dự kiến, trong tuần tới bệnh nhân này sẽ được công bố khỏi bệnh.
Theo H.Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.