Lần đầu, ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á không có cụm mắc mới sau hơn 6 tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lần đầu tiên Singapore - ổ dịch COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á - không có cụm mắc mới nào sau hơn 6 tuần.

 

Giới chức y tế Singapore đến thăm khu ký túc xá, nơi bùng phát các cụm nhiễm ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Giới chức y tế Singapore đến thăm khu ký túc xá, nơi bùng phát các cụm nhiễm ở quốc gia này. Ảnh: AFP




Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Singapore (MOH), lần cuối cùng quốc gia này không có cụm COVID-19 mới là vào ngày 8.4, một ngày sau khi đảo quốc sư tử bước vào giai đoạn "ngắt mạch" (circuit breaker) để hạn chế sự lây lan của virus.

Singapore xác nhận có 548 ca mắc mới trong ngày 24.5, nâng tổng số lên 31.616 ca, phần lớn đều là công nhân nước ngoài sống trong các khu ký túc xá.

Ký túc xá S11 @ Punggol, có sức chứa 13.000 người, là cụm  nhiễm virus SARS-CoV-2 lớn nhất ở Singapore. 88 ca mắc mới trong ngày 24.5 đều xuất phát từ ký túc xá này, nâng tổng số các ca mắc liên quan đến ký túc xá lên 2.679 ca.

Các cụm ký túc xá lớn khác lần lượt xác nhận số ca mắc như sau: Sungei Tengah Lodge với 1.952 ca, Tuas View với 1.319 ca và Jurong Penjuru với 1.066 ca.

Theo CNA, kể từ khi bắt đầu giai đoạn "ngắt mạch", Singapore báo cáo số lượng cụm COVID-19 mới hàng ngày cao nhất vào ngày 30.4, với 12 cụm mới, bao gồm cả Viện Sức khỏe Tâm thần.

Đó cũng là ngày duy nhất mà số cụm COVID-19 mới ở Singapore ở mức 2 con số kể từ ngày 7.4.

Kể từ ngày 19.5, số cụm COVID-19 mới được báo cáo dao động trong khoảng từ 1 hoặc 2 địa điểm trong ngày.

Vào đầu tháng này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nền kinh tế nước này sẽ "từng bước" mở cửa trở lại khi số ca lây lan trong cộng đồng giảm xuống.

Theo Worldometers, tính đến sáng 25.5, số ca mắc COVID-19 ở Singapore là 31.616, trong đó chỉ có 23 ca tử vong.

https://laodong.vn/the-gioi/lan-dau-o-dich-lon-nhat-dong-nam-a-khong-co-cum-mac-moi-sau-hon-6-tuan-807677.ldo
 

Theo HỒNG HẠNH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.