Bác sĩ Canada gốc Việt qua đời vì Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chức Canada ngày 16.4 xác nhận bác sĩ gốc Việt Huy Hao Dao (44 tuổi) là bác sĩ đầu tiên ở tỉnh bang Quebec qua đời vì bệnh Covid-19, theo  Đài CBC.
 

 Bác sĩ Huy Hao Dao từng làm giáo sư tại khoa Khoa học sức khỏe cộng đồng của Đại học Sherbrooke ở thành phố Longueuil, tỉnh bang Quebec (Canada) - Chụp màn hình CBC
Bác sĩ Huy Hao Dao từng làm giáo sư tại khoa Khoa học sức khỏe cộng đồng của Đại học Sherbrooke ở thành phố Longueuil, tỉnh bang Quebec (Canada) - Chụp màn hình CBC



Ông Dao từng làm việc tại cơ quan y tế công ở vùng Montérégie thuộc Quebec và làm giáo sư tại khoa Khoa học sức khỏe cộng đồng của Đại học Sherbrooke ở thành phố Longueuil (Quebec). Trong giai đoạn từ năm 2016-2017, bác sĩ Dao làm việc tại viện y tế công (INSPQ) của Quebec, nơi đang dẫn đầu cuộc chiến ngăn chặn virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 lây lan.

Bác sĩ Horacio Arruda, giám đốc Cơ quan y tế công Quebec, xác nhận sự qua đời của ông Dao trong cuộc họp báo ngày 16.4. “Bác sĩ này đã không làm việc ở bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc y tế. Ông ấy mắc bệnh Covid-19 ở đâu đó”, bác sĩ Arruda cho hay.

Ông Arruda lưu ý cái chết của bác sĩ nói trên nhắc nhở mọi người rằng “virus Corona có thể tấn công bất kỳ nơi nào, và tất cả chúng ta đều có thể gặp nguy cơ mắc bệnh”. Bác sĩ Arruda nhấn mạnh mọi người cần phải tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách nhằm phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan.

Tính đến sáng nay 17.4, số ca nhiễm Covid-19 ở Canada đã tăng lên hơn 30.600 ca, với hơn 1.190 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

 

Theo Văn Khoa (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.