WHO lại lên tiếng: COVID-19 không phải bệnh lây qua không khí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước rất nhiều thông tin gây hoang mang dư luận rộ lên trên mạng xã hội, ngày 29-3, một lần nữa Tổ chức Y tế tThế giới khẳng định COVID-19 KHÔNG phải là bệnh lây qua không khí.
Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngồi cạnh ông Michael J. Ryan, giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO trong một cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS
Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ngồi cạnh ông Michael J. Ryan, giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO trong một cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS
Trong thông tin chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức của tổ chức ngày 29-3, WHO khẳng định "virus corona chủng mới chủ yếu lây nhiễm qua các giọt dịch phát tán ở khoảng cách tiếp xúc gần khi một người bệnh ho, hắt hơi hay nói chuyện".
WHO khẳng định các giọt dịch này quá nặng nên không thể bay lơ lửng trong không khí, sau khi bị văng ra, chúng sẽ nhanh chóng rơi xuống đất hoặc bám vào những bề mặt gần đó.
Do đó, để tự bảo vệ bản thân khỏi virus corona, WHO khuyến cáo mọi người nên giữ khoảng cách ít nhất là 1m với những người khác; thường xuyên tẩy trùng các bề mặt đồ dùng vật dụng; rửa/chà tay thường xuyên và đúng cách; tránh chạm vào mắt, mũi, miệng.
Có vẻ như thời gian qua, WHO đã nhận thấy tình trạng tin giả, tin thất thiệt liên quan dịch bệnh COVID-19 ồ ạt phát tán trên mạng xã hội nên trong các thông tin gần đây, họ liên tục giải đáp, bác bỏ các tin đồn dạng này.
Chẳng hạn, trong một tweet vừa đăng được 8 giờ trước, WHO khẳng định việc uống rượu không giúp bảo vệ mọi người khỏi bệnh COVID-19 và thậm chí còn có thể gây nguy hiểm.
Trang web của WHO cũng có một phần nội dung để minh định rõ ràng những tin đồn như vậy. Một trong những vấn đề này là việc cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc khẳng định virus corona chủng mới có thể lây lan ở mọi khu vực, kể cả những vùng có thời tiết nóng ẩm.
WHO cũng bác luôn chuyện tắm nước nóng có thể phòng ngừa COVID-19, bởi thân nhiệt bình thường luôn ở trong khoảng từ 36,5-37 độ C, bất kể việc bạn có tắm nước nóng hay không.
WHO lưu ý, ngoài chuyện tắm nước nóng không những không phòng được virus corona, mà việc tắm nước quá nóng còn có thể gây hại, thậm chí gây bỏng.
Cũng như thế, WHO khuyến cáo các loại máy sấy khô tay không đủ hiệu quả trong tiêu diệt virus corona chủng mới. Do vậy, mọi người vẫn nên phòng bệnh bằng cồn rửa tay hay xà phòng và nước. Sau khi đã rửa sạch, bạn nên làm khô tay bằng khăn giấy hoặc máy sấy khô ở nhiệt độ ấm.
WHO cũng cho rằng chưa có lý do gì để tin rằng thời tiết lạnh có thể tiêu diệt virus corona hay các mầm bệnh khác.
Trước những thông tin nói virus corona chủng mới không thể lây nhiễm qua đường muỗi đốt, WHO cũng xác nhận tới nay vẫn chưa có thông tin cũng như chứng cứ nào cho thấy muỗi làm lây lan virus gây bệnh COVID-19.
D. KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.