Dịch COVID-19 sáng 25-3: Ý thêm 743 ca tử vong, Mỹ nhiễm thêm gần 10.000 ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn điều chỉnh biện pháp cách ly và để người lao động đi làm trở lại nhằm giúp nền kinh tế đang khó khăn. Mỹ cũng ghi nhận ca tử vong trẻ em đầu tiên của nước này. Đức và Ý đều có số ca nhiễm tăng cao.
 

Nhân viên của Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Interlm giữ khoảng cách khi phát thực phẩm miễn phí cho những người cao tuổi ở khu Chinatown - International tại Seattle, Washington, Mỹ ngày 23-3-2020 - Ảnh: REUTERS
Nhân viên của Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Interlm giữ khoảng cách khi phát thực phẩm miễn phí cho những người cao tuổi ở khu Chinatown - International tại Seattle, Washington, Mỹ ngày 23-3-2020 - Ảnh: REUTERS



Tổng thống Mỹ có phát biểu ngược các khuyến cáo y tế?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-3 cho biết đang cân nhắc khả năng điều chỉnh biện pháp cách ly và dãn cách xã hội để người lao động Mỹ có thể trở lại làm việc và giúp nền kinh tế đang gặp khó khăn quay trở lại đúng hướng.

Trả lời phỏng vấn của đài Fox news, ông Trump cho biết đã tìm cách nới lỏng các khuyến cáo người lao động nên ở nhà và đóng cửa trường học khi cảnh báo rằng những biện pháp trên sẽ dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế Mỹ và phá hủy đất nước.

Ông Trump khẳng định mong muốn các doanh nghiệp Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào Lễ Phục sinh 12-4. Tuyên bố của ông Trump đi ngược khuyến cáo của các quan chức y tế cộng đồng, bao gồm siết chặt hơn nữa các hạn chế về tiếp xúc nơi công cộng mà Mỹ đã thực hiện trong tuần qua để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo cập nhật của trang worldmeters.info, số ca nhiễm của Mỹ đã tăng thêm 9.279 ca và số ca tử vong cũng tăng thêm 132 ca, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 53.013 ca và ca tử vong lên 685 ca. Hiện số ca nhiễm virus corona chủng mới của Mỹ chỉ đứng sau Trung Quốc và Ý.

Đặc biệt, Mỹ ngày 24-3 đã ghi nhận ca tử vong trẻ dưới 18 tuổi đầu tiên, nạn nhân sống tại Lancaster, phía bắc Los Angeles, theo AFP. Chính quyền địa phương đã không cung cấp thông tin chi tiết về giới tính, tuổi hay liệu đứa trẻ này có mắc bệnh nền hay không.

Nhiều bang Đức có kế hoạch nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của Ý

Truyền thông Đức ngày 24-3 đưa tin chính quyền bang Nordrhein-Westfalen và bang Bayern đang lên kế hoạch tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng từ Ý.

Theo đó, bang Nordrhein-Westfalen dự kiến sẽ tiếp nhận điều trị cho 10 bệnh nhân nhiễm virus corona từ miền bắc Ý với mong muốn truyền tải thông điệp đến người dân Ý rằng "các bạn không đơn độc". Bang Bayern cũng sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân Ý đến điều trị tại các bệnh viện trong bang này, cam kết sẽ hỗ trợ hết mình về vật tư y tế.

Theo cập nhật của trang worldmeters.info, hiện Đức đã có 32.986 ca nhiễm virus corona và 157 ca tử vong.

Ý ghi nhận 743 ca tử vong trong 24 giờ

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý ngày 24-3 cho biết nước này đã ghi nhận đến 743 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, số người chết cao thứ hai từng được ghi nhận kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Ý, và tăng mạnh so với 602 ca tử của ngày 23-3.

Như vậy, Ý hiện đã chứng kiến 6.820 người chết vì dịch bệnh này trong khi số người nhiễm virus toàn quốc là 69.176 người. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết nước này chỉ làm xét nghiệm với những người đã có triệu chứng nên ước tính số người mắc COVID-19 thật sự có thể gấp 10 lần con số hiện tại, theo Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 343 ca nhiễm mới

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24-3 cho biết nước này ghi nhận thêm 7 ca tử vong và 343 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 44 ca và 1.872 ca nhiễm trên toàn quốc.

Bộ cho biết đã tiến hành 3.952 xét nghiệm trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca xét nghiệm toàn quốc lên khoảng 28.000 ca.


 

Theo ANH THƯ (TTO)

Có thể bạn quan tâm