Thêm bằng chứng sống về thời gian virus Corona ủ bệnh kéo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai công dân Nhật Bản sơ tán khỏi Vũ Hán vừa được chẩn đoán nhiễm virus Corona sau 2 thử nghiệm âm tính ban đầu.

 

Chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Nhật Bản khỏi Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo hôm 29.1. Ảnh: AFP
Chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Nhật Bản khỏi Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo hôm 29.1. Ảnh: AFP



AFP trích dẫn Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm 11.2, một trong hai người, người đàn ông ngoài 50 tuổi trở về từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc trên chuyến bay sơ tán đầu tiên của Nhật Bản vào ngày 29.1, trước đó đã hai lần xét nghiệm âm tính với virus Corona.

Tuy nhiên, lần xét nghiệm thứ ba 12 ngày sau đó cho thấy người đàn ông bị cách ly trong phòng khách sạn kể từ khi trở về đã dương tính với nCoV.

Người thứ hai ở độ tuổi 40, trở về từ Vũ Hán vào ngày 30.1 và ban đầu đã xét nghiệm âm tính với virus Corona, nhưng đã được chẩn đoán dương tính sau xét nghiệm lần hai vào ngày 10.2.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thời gian ủ bệnh virus Corona có thể lên tới 14 ngày. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc, virus Corona có thể ủ bệnh lên đến 24 ngày.

Các trường hợp mới đưa số ca nhiễm virus Corona ở Nhật Bản lên 28, ngoại trừ 135 người được chẩn đoán dương tính trên tàu du lịch Diamond Princess neo đậu ngoài khơi. Ngày 11.2, các nhà chức trách đã đưa ra khỏi tàu 65 thuyền viên và hành khách được chẩn đoán nhiễm nCoV mới nhất.

Nhật Bản đã sơ tán hàng trăm công dân khỏi Vũ Hán kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Những người trở về được yêu cầu tự cách ly trong các khách sạn do chính phủ chỉ định trong 14 ngày.

Những người sơ tán từ chuyến bay đầu tiên, hạ cánh vào ngày 29.1, dự kiến ​​sẽ được ra khỏi khu vực tự cách ly trong tuần này sau khi làm thêm một xét nghiệm nữa.

Nhật Bản đang lên kế hoạch điều chuyến bay sơ tán thứ năm đến Vũ Hán vào cuối tuần.

 

http://https://laodong.vn/the-gioi/them-bang-chung-song-ve-thoi-gian-virus-corona-u-benh-keo-dai-783847.ldo

Theo Ngọc Vân  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.