Dịch COVID-19 ngày 25-2: WHO nói số liệu giảm của Trung Quốc là thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đứng đầu nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán nhấn mạnh thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn vì các biện pháp cứng rắn đã ngăn dịch COVID-19 lan rộng ra toàn thế giới.
Người đứng đầu nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán nhấn mạnh thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn vì các biện pháp cứng rắn đã ngăn dịch COVID-19 lan rộng ra toàn thế giới.
Chuyên gia Bruce Aylward của WHO trong cuộc họp báo tối muộn 24-2 - Ảnh: SCMP
Chuyên gia Bruce Aylward của WHO trong cuộc họp báo tối muộn 24-2 - Ảnh: SCMP
Chuyên gia WHO đến Vũ Hán: Số liệu giảm là thật
"Tôi biết nhiều người nhìn vào các con số ở Trung Quốc và hỏi điều thật sự đang xảy ra là gì?", ông Bruce Aylward, người đứng đầu nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới Trung Quốc nhấn mạnh trong cuộc họp báo tối 24-2.
Nhóm của ông Aylward đã đến Vũ Hán - tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) hồi tuần trước. "Rất nhiều nguồn cùng chỉ ra một điều. Các ca nhiễm mới đang giảm nhờ vào các biện pháp đang thực hiện", ông Aylward khẳng định trong cuộc họp báo chung với Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).
Vị chuyên gia của WHO ca ngợi quyết định phong tỏa Vũ Hán của Trung Quốc, nhấn mạnh nếu không nhờ điều này COVID-19 đã lan rộng ra toàn thế giới.
"Cả thế giới mắc nợ Trung Quốc. Thế giới cần những kinh nghiệm từ Trung Quốc để chiến thắng dịch bệnh này. Không quốc gia nào có nhiều kinh nghiệm đối phó với COVID-19 như Trung Quốc", báo South China Morning Post dẫn lời ông Aylward nhấn mạnh.
Trung Quốc: "Virus corona mới vẫn chưa đột biến"
Ông Liang Wannian, người dẫn dắt nhóm chuyên gia của NHC tháp tùng các chuyên gia WHO đang ở Trung Quốc, khẳng định virus corona mới vẫn chưa đột biến. Ông này cũng cho biết nghiên cứu cũng cho thấy dơi là vật chủ có khả năng nhất và nó có thể đã được truyền sang cầy hương trước khi lây sang người.
Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã họp vào ngày 24-2 và thông qua đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã.
Iran tự chế bộ xét nghiệm COVID-19
Hãng thông tấn Fars dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Iran cho biết các chuyên gia và nhà khoa học của cơ quan này đã chế tạo thành công bộ xét nghiệm virus corona mới trong bối cảnh nước này đang trở thành tâm dịch của Trung Đông.
Theo Fars, bộ xét nghiệm virus nói trên đã bắt đầu được sản xuất đại trà sau khi trải qua tất cả các quy trình kiểm nghiệm và thẩm định cần thiết về độ chính xác. Iran được đánh giá là một trong 5 nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Ông Trump trấn an, nói COVID-19 đang được kiểm soát tốt ở Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái trấn an dư luận khi khẳng định trên Twitter cá nhân dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt ở Mỹ. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tính đến ngày 24-2 đã ghi nhận 53 trường hợp nhiễm bệnh ở nước này, trong đó có 14 trường hợp lây nhiễm trên đất Mỹ và 39 trường hợp là người được sơ tán từ nước ngoài.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tiêu cực trước thông tin dịch bệnh lan rộng và bùng phát mạnh ở các nước trong phiên giao dịch ngày 24-2.
Các chỉ số chính như Dow Jones, Nasdaq Composite và S&P 500 đều mất điểm trong phiên mở màn. Riêng chỉ số Dow Jones mất tới 1.031 điểm, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua, theo Hãng thông tấn AP.
Liên minh châu Âu góp 124 triệu USD cho WHO chống dịch COVID-19
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 24-2 thông báo đã đóng góp 124 triệu USD cho kế hoạch phản ứng khẩn cấp với dịch bệnh COVID-19 của WHO. Đây là khoản đóng góp lớn nhất mà WHO nhận được kể từ khi lên tiếng kêu gọi các nước hỗ trợ hơn 600 triệu USD cho cuộc chiến chống COVID-19 tại các nước nghèo.
"Gói viện trợ của chúng tôi sẽ hỗ trợ WHO và đảm bảo rằng sẽ không có nước nghèo nào bị bỏ lại. Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn dịch bệnh bùng phát cấp độ toàn cầu", ông Janez Lenarcic, một quan chức thuộc EC nhấn mạnh.
Theo DUY LINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.