Cập nhật: Thêm 100 ca tử vong do Covid-19, số ca nhiễm là 71.323 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc ghi nhận thêm 100 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết toàn cầu vì đại dịch này lên thành 1.770 người.

 

Trang thống kê toàn cầu Worldometer vào lúc 6h15 ngày 17/2/2020 (giờ Việt Nam) cập nhật như sau: Đã có thêm 100 ca tử vong do virus corona mới (Covid-19), khiến tổng số người chết toàn cầu do đại dịch này tăng lên thành 1.770 người. Các ca tử vong mới ghi nhận này đều ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, theo SCMP.

 

Ảnh minh họa: France 24.
Ảnh minh họa: France 24.



Cũng theo thống kê của trang web này, tổng số ca nhiễm virus corona (Covid-19) trên toàn thế giới là 71.323 người, còn số ca hồi phục là 10.890. Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch Covid-19 với tổng số ca nhiễm là 70.542 người (tăng thêm 2.042 trường hợp), và tổng số ca tử vong là 1.765 người. Số trường hợp hồi phục tại Trung Quốc đại lục là 10.761 và trường hợp nguy kịch là 11.272.

Cho tới nay có 5 trường hợp tử vong bên ngoài đại lục Trung Quốc, bao gồm 1 ở Philippines, 1 ở Hong Kong, và 1 ở Nhật Bản, 1ở Đài Loan, 1 ở Pháp.

Tổ chức Y tế thế giới hôm 16/2 cho biết, các chuyên gia quốc tế đã bắt đầu nhóm họp tại Trung Quốc để thảo luận về cách đối phó với Covid-19, trong bối cảnh đại dịch này đang có những diễn biến khó lường. Số lượng các trường hợp nhiễm mới Covid-19 tại Trung Quốc đã giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp, nhưng mối lo ngại trên toàn cầu vẫn ở mức cao.

Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát từ thành phố Vũ Hán ở miền trung Trung Quốc. Các ca nhiễm Covid-19 đã được phát hiện ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tốc độ lây lan nhanh chóng khiến dịch bệnh này đặc biệt nguy hiểm. Thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng ngừa loại virus này.

Theo Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch/Worldometers, SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.