Cập nhật corona ngày 15-2: Số người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc đã hơn 1.520

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Số người chết vì dịch bệnh COVID-19 ngày 14-2 ghi nhận 143 trường hợp tại Trung Quốc; nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tính đến hết ngày 14-2 đã hơn 1.520 ca. Thế giới ít nhất 67.100 ca nhiễm.
Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kiểm tra bệnh án của người bệnh tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 13-2-2020 - Ảnh: REUTERS
Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kiểm tra bệnh án của người bệnh tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 13-2-2020 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, tính tới hết ngày 14-2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận có thêm 2.420 ca nhiễm mới (bằng một nửa so với ngày trước đó) và 139 ca tử vong vì COVID-19.
Tổng số người chết vì COVID-19 tại Hồ Bắc tính đến hết ngày 14-2 là 1.457. Tỉnh Hồ Bắc đã thay đổi điều kiện chẩn đoán để xác nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới trong ngày thứ năm (13-2).
Hầu hết các ca tử vong mới của tỉnh Hồ Bắc là tại thành phố Vũ Hán, trung tâm bùng phát dịch COVID-19, với 107 ca tử vong. Cho đến nay, đã có tổng cộng 1.123 người chết vì virus corona tại Vũ Hán.
Với thay đổi này, theo báo South China Morning Post (SCMP), trong số các ca nhiễm mới được công bố hôm nay (15-2), có 1.138 ca được xác định nhiễm bệnh qua chẩn đoán lâm sàng (bao gồm chụp CT và các xét nghiệm khác) và 1.282 ca được xác định qua xét nghiệm bằng bộ kit.
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Mỹ sơ tán công dân trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật
Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 14-2 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiến hành sơ tán một số công dân Mỹ và gia đình họ khỏi du thuyền bị cách ly Diamond Princess ở ngoài khơi nước Nhật. 
Theo đó, Mỹ sẽ đưa khoảng 380 người lên hai máy bay từ Nhật về Mỹ. Những người được sơ tán sẽ đến Mỹ vào sáng 16-2 (giờ địa phương). 
Diamond Princess hiện bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật từ ngày 3-2 với 3.500 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền. 
Cho đến nay, theo Hãng tin Reuters, có 218 người dương tính với virus corona chủng mới, biến du thuyền này thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc.
GDP Mỹ có thể giảm 0,2 - 0,3% trong quý 1-2020
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow cho biết dịch bệnh COVID-19 có thể thổi bay 0,2 đến 0,3% GDP Mỹ trong quý đầu tiên năm 2020. 
"Chúng tôi nghĩ quý I-2020 GDP Mỹ có thể mất... 0,2 đến 0,3%", ông Larry Kudlow cho biết.
Thành phố Hiếu Cảm ban bố biện pháp mạnh nhất 
Thành phố Hiếu Cảm thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, chiều 14-2 đã yêu cầu quản lý chặt chẽ tất cả cộng đồng dân cư và các khu vực trong thành phố trong bối cảnh thành phố thực thi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và hiệu quả nhất để chống dịch. 
Thông báo từ trụ sở Ủy ban Kiểm soát dịch bệnh của thành phố cho biết bắt đầu từ 17h ngày 14-2, mọi công dân sẽ không được phép đi khỏi hay quay trở lại nơi họ sống. Những nhu cầu thường nhật của cư dân sẽ được các ủy ban cộng đồng phân phối và việc mua bán sẽ chỉ được cấp phép cho những hàng hóa thiết yếu. 
Thông báo cũng cho biết mọi bệnh nhân bị sốt và có tiếp xúc gần gũi với những ca được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới sẽ được đưa đi cách ly tại các cơ sở y tế, không nên tự cách ly tại nhà riêng. 
Quyết định trên có hiệu lực trong 14 ngày trước khi có thông báo mới, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh. 
Tính đến 23h ngày 14-2, thành phố Hiếu Cảm đã báo cáo 2.697 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 57 ca tử vong.
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Hết ngày 14-2, toàn Trung Quốc có 2.641 ca nhiễm mới, 143 ca tử vong Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc lúc 7h05 sáng nay (15-2) cho biết tính tới cuối ngày 14-2, tổng số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày này trên toàn Trung Quốc là 2.641. 

Số ca tử vong trong ngày 14-2 là 143 trường hợp.
Theo đó, tổng số người chết vì COVID-19 tại Trung Quốc tính đến hết ngày 14-2 là 1.523 người, tổng số ca nhiễm bệnh là 66.492.
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Theo D. KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.